“Chung mâm cơm” với nhà nông

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 06:41 AM (GMT+7)
“Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm đến cùng với người nông dân đối với tất cả các sản phẩm của mình. Nếu sản phẩm của chúng tôi ảnh hưởng không tốt đến cây trồng, đến mùa màng, chúng tôi sẽ bồi thường nguyên vẹn và thoả đáng”.
Bình luận 0

  Ông Hoàng Văn Tại - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển.
Ông Hoàng Văn Tại - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển.

Lời cam kết thẳng thắn và chắc như đinh đóng cột ấy đã được ông Hoàng Văn Tại - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển nhiều lần khẳng định và ông chưa bao giờ rút lại cam kết trách nhiệm này.

Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn hay trò chuyện với phóng viên NTNN, ông Hoàng Văn Tại rất ít khi nói về những đóng góp của cá nhân mình. Tuy nhiên, khi câu chuyện chạm đến cuộc sống người nông dân, ông lại rất say mê hào hứng trước những sáng kiến mới làm lợi cho nông dân, hoặc băn khoăn, trăn trở trước nạn phân bón giả hoành hành, trước những biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề cho nhà nông... Theo ông, nông dân không chỉ là khách hàng gắn bó với công ty trong nửa thế kỷ qua, mà còn là những người bạn, những người ngồi cùng một “mâm cơm” với mình.

“Hàng năm, chúng tôi bỏ ra khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cách sử dụng phân bón hiệu quả cho nông dân, không riêng gì cho Phân lân Văn Điển”.
Ông Hoàng Văn Tại

Từ góc độ một kỹ sư chuyên ngành về phân bón, ông Tại phân tích: Phải thừa nhận là phân bón hóa học làm cho năng suất cây trồng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, nếu lạm dụng phân bón hóa học cũng có những tác động thiếu tích cực đến đất đai, cây trồng”. Vì thế, để gắn bó thiết thực với “người bạn” của mình, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển không chọn cách quảng cáo rầm rộ khoa trương, mà bền bỉ hỗ trợ nông dân tăng cường năng lực nhận biết các loại phân bón, cách sử dụng đơn giản và hiệu quả, phù hợp với từng loại cây, từng loại đất, từng mùa vụ, không gây ô nhiễm cho đất và tạo ra những sản phẩm nông sản chất lượng cao... Mỗi năm, công ty tập huấn cho hàng trăm nghìn lượt nông dân từ Bắc vào Nam theo cách này.

Một cách chia sẻ có ý nghĩa khác của công ty đối với nông dân là chấp nhận phương thức bán phân bón trả chậm cho nông dân qua hệ thống Hội Nông dân. Cho dù việc thu hồi vốn chậm sẽ khiến công ty gặp một số khó khăn, nhưng phần nào giúp được nông dân bớt khó khăn vì không phải chi trả trước tiền mua phân bón. Tổng lượng phân bón bán cho nông dân theo hình thức trả chậm qua “kênh” Hội Nông dân các tỉnh mỗi năm trên 4 vạn tấn.

Đình Thắng - Hoàng Sơn (Đình Thắng - Hoàng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem