Cây trồng

  • Hà Tĩnh là địa phương hiện có trên 160 điểm còn tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tại 74 xã. Tuy nhiên, việc xử lý khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường vẫn còn rất chậm khiến đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
  • Theo báo cáo của Sở NNPTNT Đăk Lăk, tính đến ngày 3.3, tỉnh này đã có 1.300ha lúa và bắp bị khô hạn, tập trung chủ yếu tại các huyện M’Drak, Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Kar, Lăk và Krông Pách.
  • Được cán bộ khuyến nông, cán bộ Hội nông dân (ND) hướng dẫn cách làm ăn nên cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ngày càng sung túc, no ấm hơn.
  • Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng được trên 2.115 công trình thủy lợi đảm bảo tưới cho gần 71% diện tích cây trồng.
  • Dân Việt - Đi thuê nương làm, đến vụ mang về ít lắm. Khổ thêm, ăn ít đi, mong nhà nước tìm giúp loại cây trồng biết chống rét, đỡ phải du canh trốn rét.
  • Mặc dù là cây trồng xen vụ, song cây ngưu tất (còn gọi là cỏ xước, một loại cây dược liệu) không những giúp nhiều nông dân xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, Thái Bình) thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
  • Bộ NNPTNT vừa ban hành Thông tư 06/2014 quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa Vàng Việt Nam (áp dụng từ 27.3.2014).
  • Theo Sở NNPTNT Bình Định, trong vụ sản xuất đông xuân 2013-2014, nhờ nguồn nước tưới dồi dào, thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng cường việc gieo trồng các loại cây trồng cạn, hoa màu.
  • Gần chục năm về trước, Phình Sáng là một trong những xã nghèo nhất huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Từ khi có đường ô tô vào xã, điện lưới quốc gia được đưa đến từng nóc nhà sàn, đặc biệt là có sự vào cuộc của Hội ND, đời sống ở Phình Sáng đã là những gam màu ấm...
  • Thời gian gần đây, những mô hình trồng bí xanh, bí đỏ thế hệ lai đã góp phần giúp nông dân Vĩnh Phúc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thay đổi tập quán canh tác và có thu nhập vượt trội so với trồng lúa.