Cây trồng
-
Chiều 4.12, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung TP.Hà Nội giai đoạn 2014 -2020.
-
Theo kết quả phân tích của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, mẫu thuốc giúp cây trồng "lớn nhanh như thổi" có chứa 2 chất không nằm trong danh mục các hóa chất được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định.
-
Cây trồng biến đổi gene (BĐG) đang là một trong những lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được quan tâm nhất hiện nay. Dự kiến Bộ NNPTNT sẽ ban hành thông tư quy định các trình tự, thủ tục liên quan lĩnh vực này trong tháng 12.2013.
-
Trước áp lực tăng dân số, hiện các nước khu vực châu Á đã tích cực triển khai ứng dụng cây trồng biến đổi gene (BĐG). Do đó, việc ra đời thông tư về thực phẩm BĐG là bước đi cần thiết để Việt Nam sớm thương mại hoá loại cây trồng này.
-
Đợt tập huấn nhằm giúp cho bà con nông dân nắm được các kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc cây trồng, đặc biệt là cây lúa trong vụ đông xuân 2013-2014 và vụ xuân.
-
Bộ NNPTNT đã hoàn tất Dự thảo Thông tư “Quy định trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi”. Đây sẽ là “tấm hộ chiếu” để minh bạch hóa các thông tin về cây trồng biến đổi gen ở nước ta.
-
Nhờ đột phá chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) ở ấp Trường Đức, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh đã có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
-
3 giống bí lai mới có tiềm năng năng suất vượt trội, chất lượng tốt, gồm: Bí đỏ lai F1 Gold Star 998; bí xanh lai F1 Fuji 868 và bí xanh lai F1 Tara 888.
-
Theo ông Nguyễn Văn Hòa- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NNPTNT, từ tháng 9.2013 đến nay, tình trạng đốn bỏ ca cao trong dân không còn xảy ra do giá ca cao đang lên cao 4.500 đồng/kg trái tươi và 55.000 đồng/kg hạt khô lên men.
-
Năm 2013, 100 hộ nông dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức được chọn tham gia mô hình “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng”.