Cây xanh hà nội
-
Trên tuyến đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) có tổng chiều dài hơn 3,8km, hàng loạt cây xanh sẽ bị dịch chuyển hoặc đốn hạ trong thời gian tới. Đa số người dân thể hiện sự đồng tình với chủ trương này của Ban QLDA huyện Thanh Trì.
-
Thành phố đặt mục tiêu trồng mới 200.000-250.000 cây xanh, cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường đô thị vào năm 2024.
-
Bị cáo buộc có sai phạm thi thực hiện đề án trồng cây, gây thất thoát hơn 34 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay ông đã tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần xây dựng chính trụ sở tòa án đang xét xử mình. Ông Nguyễn Đức Chung nói mong được “đối xử như công dân bình thường”.
-
Hàng loạt cây xanh trồng trên nhiều tuyến đường Hà Nội đang trong tình trạng "đội" gầm đường trên cao, không thể phát triển được.
-
Rất nhiều cây xanh trên vỉa hè, trước nhà dân ở các tuyến phố trên địa bàn quận Ba Đình bị đóng đinh, tác động đến thân cây làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.
-
Nhiều hàng cây xanh trên địa bàn Hà Nội vô tình bị "siết cổ" bởi những gông sắt, khiến cho cây gặp khó khăn trong quá trình sinh trưởng và phát triển.
-
Đường Sa Đôi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Điều kỳ lạ, cây trồng trên vỉa hè tại tuyến đường Sa Đôi nhiều lần chết hàng loạt và đến nay chưa được trồng lại.
-
Hơn 5.300 cây xanh được nhập lậu từ Trung Quốc qua Móng Cái trong một năm nhưng công an, biên phòng, hải quan tại đây không biết. Chúng bị phát hiện khi điều tra vụ án liên quan cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
-
TP.Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 500 nghìn cây xanh đô thị, thí điểm trồng bổ sung hoa ở phố cổ.