CĐV Thái Lan kêu gọi sa thải Chủ tịch FAT và HLV U23 Thái Lan

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 09/06/2022 19:10 PM (GMT+7)
Sau khi 2 trận đấu cuối cùng bảng C U23 châu Á 2022 khép lại, báo chí Thái Lan đều bày tỏ sự buồn bã, nuối tiếc khi đội bóng của mình bị loại đầy cay đắng.
Bình luận 0

Trong trận đấu cuối với U23 Malaysia, U23 Việt Nam với lợi thế hơn người đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Thái Lan bị dồn ép tới nghẹt thở khi nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc tung ra đội hình mạnh nhất cùng mục tiêu 3 điểm. Kết quả, đội bóng xứ chùa Vàng thất bại với tỉ số tối thiểu với bàn thắng của Go Jae-hyeon (35').

Như vậy, bảng C kết thúc với vị trí dẫn đầu cho U23 Hàn Quốc cùng 7 điểm, U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 5 điểm. U23 Thái Lan và U23 Malaysia bị loại với vị trí lần lượt là thứ 3 và thứ 4.

CĐV Thái Lan kêu gọi sa thải Chủ tịch FAT và HLV U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Sau khi chứng kiến sự thất bại của đội nhà, đồng loạt truyền thông Thái Lan đều lên tiếng phân tích nguyên nhân thất bại. Tờ Thai Rath nêu lại điều kiện trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra, U23 Thái Lan chỉ cần không để thua U23 Hàn Quốc sẽ có tấm vé đi tiếp. Dẫu vậy thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã phải nhận thất bại, trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam thắng nhẹ Malaysia qua đó tiễn voi chiến về nước sớm.

Còn Siamsport cho rằng BHL đã thay đổi sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát với mong muốn thủ hòa nhưng không thể giúp họ tránh khỏi thất bại trước ĐKVĐ. Trận thua tai hại khiến U23 Thái Lan mất đi suất dự tứ kết vào tay kình địch U23 Việt Nam, bởi trận đấu cùng giờ đã chứng kiến kết quả 2-0 nghiêng về cho đội bóng áo đỏ.

Tờ báo này còn phân tích thêm, “Dù rất cố gắng chơi lùi sâu với đội hình phòng ngự nhưng đã không thể hoàn thành mục tiêu và để  Go Jae-hyeon chọc thủng lưới vào phút 35. Tỷ số tối thiếu giúp U23 Hàn Quốc có được mục tiêu còn U23 Thái Lan bị loại cay đắng”.

CĐV Thái Lan kêu gọi sa thải Chủ tịch FAT và HLV U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Tờ MGR Online nêu lại quá trình thi đấu nỗ lực của U23 Thái Lan nhưng họ vẫn bị kép vế trước nhà ĐKVĐ. Kết quả chung cuộc là 1-0 nghiêng về đại diện xứ sở Kim Chi.

Trong khi đó, CĐV Thái Lan tỏ ra tức giận và đòi sa thải từ chủ tịch Liên đoàn đến HLV U23 Thái Lan. "Cố làm điều gì đó mới hơn đi. Nhất là thay Chủ tịch Liên đoàn", tài khoản Parinya Kadeewee viết, và nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm người khác.

"Thôi về nhà chơi bóng bàn đi. Gọi cầu thủ khắp nơi trên thế giới về rồi dùng HLV trong nước. Chúng ta có thể làm gì? Chỉ biết ngồi xem Việt Nam mà hoa mắt", @Benja Phumwat nhận xét.

"Liên đoàn kém cỏi dùng HLV thiếu năng lực. Nếu vào tay người khác, dàn cầu thủ trẻ này hoàn toàn có thể làm nên chuyện", người dùng Tum Liver khẳng định.

"Từ khi ông chủ tịch này nắm quyền, tôi chưa thấy có gì sáng sủa cả. Bóng đá Thái Lan ngày càng đi xuống", @Dao Sangdao nhận xét. "Nếu còn muốn mọi người tôn trọng, hãy từ chức đi".

Rõ ràng, chúng ta có thể thấy sự phẫn nộ và tuyệt vọng của NHM Thái Lan khi liên tục thất bại tại các giải đấu vừa qua. Đây cũng là điều dễ hiểu khi bóng đá Thái Lan thời gian qua đã đầu tư không nhỏ, nhất là việc gọi nhiều cầu thủ nhập tịch và thi đấu ở nước ngoài về nhưng vẫn không thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem