CĐV Lào: Người anh em Việt Nam hãy giúp đỡ chúng tôi

Tú Phạm (tổng hợp) Thứ ba, ngày 11/02/2020 18:10 PM (GMT+7)
Rất nhiều NHM Lào đã bày tỏ mong muốn được Việt Nam giúp đỡ phát triển bóng đá nước nhà.
Bình luận 0

Bóng đá Việt Nam gặt hái thành công trên mọi cấp độ trong hơn 2 năm qua (giành giải Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 và vô địch SEA Games 30). Vì thế, “Rồng vàng” là tấm gương, hình mẫu học hỏi của nhiều nền bóng đá tại Đông Nam Á và châu Á.

Chứng kiến thành công và sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam, NHM Lào đã vô cùng vui mừng. Trên mạng xã hội, không ít NHM Lào đã kêu gọi Việt Nam giúp đỡ phát triển bóng đá nước họ.

img

Bóng đá Lào coi Việt Nam là tấm gương phát triển

“Trình độ của Việt Nam và Lào khác nhau. Mục tiêu của Việt Nam và Lào cũng khác nhau. Hy vọng trong tương lai, khi bóng đá Việt Nam trở thành thế lực ở châu Á, họ sẽ quay trở lại giúp đỡ bóng đá Lào. Chúng tôi luôn cổ vũ cho người anh em Việt Nam. Tôi tin đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022”, CĐV Manolom Phomsouvanh bình luận.

“Chúng tôi luôn cổ vũ cho Việt Nam vì chúng ta là anh em. Tôi tin mối quan hệ Việt – Lào mãi mãi bền chặt. Hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ trở lại giúp đỡ bóng đá Lào”, CĐV Phit Chitsana cho hay.

“Việt Nam là người anh em  tốt của Lào. Để có thành công như hôm nay, bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn. Vì thế, bóng đá Lào không thể nóng vội. Bóng đá Việt Nam là tấm gương để chúng ta noi theo. Sẽ là tuyệt vời nếu Việt Nam giúp đỡ bóng đá Lào phát triển”, nhận xét của Pheng Yang Pheev Yang.

Việt Nam và Lào có mối quan hệ thắm thiết ở mọi lĩnh vực. Mỗi khi “Rồng vàng” chinh chiến ở các giải đấu tại Đông Nam Á cũng như châu Á, rất nhiều CĐV Lào đã cổ vũ ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem