CĐV Trung Quốc: "Gọi 9 cầu thủ nhập tịch, phải chăng chúng ta sợ Việt Nam?"

Quốc An Thứ hai, ngày 26/08/2019 19:10 PM (GMT+7)
Khi biết LĐBĐ Trung Quốc (CFA) không chỉ muốn gọi 1-2 cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG Trung Quốc, mà chấm tới 9 gương mặt nhằm hướng tới tham vọng đoạt vé dự VCK World Cup 2022, trên trang mạng Sina đã có những bình luận cay đắng. Một trong những lý do CĐV Trung Quốc đề cập tới là việc có vẻ CFA sợ bị những quốc gia láng giềng qua như Việt Nam, Thái Lan, Philippines hay Malaysia qua mặt...
Bình luận 0

Nhiều NHM bóng đá Trung Quốc từng rất bức xúc khi LĐBĐ nước này (CFA) “bật đèn xanh” cho HLV Marcello Lippi triệu tập Nico Yennaris (Beijing Gouan) và Elkeson (Guangzhou Evergrande) vào ĐTQG Trung Quốc. Đây đều là hai cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu như Yennaris (sinh ra và lớn lên ở Anh) có mẹ là người Trung Quốc, thì Elkeson là người Brazil 100%.

img

Elkeson chuẩn bị có trận ra mắt ĐTQG Trung Quốc.

Elkeson "được mời" gia nhập ĐT Trung Quốc chỉ đơn giản vì yếu tố chuyên môn với mong muốn nâng tầm cho “Team Dragon”. Cụ thể, anh đã ra sân tổng cộng 231 trận tại Chinese Super League kể từ năm 2013 và ghi tới 134 bàn thắng. "Không biết người hâm mộ Trung Quốc sẽ cảm thấy thế nào với việc Elkeson đại diện cho ĐT Trung Quốc? Riêng tôi không thể chịu đựng được điều đó", BLV truyền hình người Trung Quốc Zhan Jun chia sẻ đầy cay đắng.

Thế nhưng Elkeson hay Yennaris sẽ không phải là những cầu thủ nhập tịch hiếm hoi khoác áo ĐT Trung Quốc trong thời gian tới. Theo tiết lộ mới đây từ tân Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan, CFA có kế hoạch sử dụng tới 9 cầu thủ nhập tịch nhằm giúp ĐTQG Trung Quốc hiện thực hóa tham vọng giành vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

“Tôi đã phải trải qua nhiều đêm không ngủ khi nghĩ đến hình ảnh bóng đá Trung Quốc. Nền bóng đá quốc gia không đạt được những thành tựu xứng đáng với kỳ vọng trong nhiều năm trở lại đây và cần cú hích thực sự để tạo nền tảng cho sự phát triển. Chúng tôi muốn được đến Qatar (vòng chung kết World Cup 2022). Những cầu thủ nhập tịch có thể là cách hiệu quả nhất để hoàn thành mục tiêu ngắn hạn này. Đến nay, các CLB trong nước đã hoàn tất quá trình nhập tịch cho tổng cộng 9 cầu thủ. Đây đều là những người có đẳng cấp khác biệt nhưng không mang dòng máu Trung Quốc, gốc gác Trung Quốc”, tờ CGTN dẫn lời ông Chen Xuyuan .

“Chúng tôi sẽ sử dụng vài người trong số họ để cụ thể hóa giấc mơ World Cup. Nếu Trung Quốc vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng nhiều hơn những cầu thủ nhập tịch như vậy”, ông Chen Xuyuan nói thêm.

Việc CFA có kế hoạch sử dụng không chỉ 1-2 cầu thủ nhập tịch cho ĐT Trung Quốc, mà tới 9 cái tên, khiến NHM bóng đá nước này càng thêm bức xúc. Trên trang mạng Sina, không ít người ngao ngán cho rằng, họ không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó, đội hình ra sân của “Team Dragon” chỉ có 2-3 người sinh ra ở Trung Quốc, phần còn lại là những “ông Tây” đến từ những phương trời xa xôi và không hề có cái gọi là niềm tự hào dân tộc.

“Thật khó tưởng tượng 1 ngày nào đó, 9/11 cầu thủ đá chính của ĐT Trung Quốc là người nước ngoài. Khi ấy tôi không biết nên cổ vũ cho đội nào nữa”, CĐV có tên Xie Xie ngao ngán. “Thật xấu hổ khi quốc ca vang lên, đại đa số cầu thủ trong đội hình Trung Quốc có mặt trên sân chỉ biết im lặng. Chẳng lẽ chúng ta sẵn sàng đánh đổi cá niềm tự hào dân tộc để có vé World Cup”, CĐV Liu Hanwen phản đối chính sách dùng cầu thủ nhập tịch của CFA...

Trong rất nhiều ý kiến chỉ trích kế hoạch dùng cầu thủ nhập tịch của CFA, có một số ý kiến cho rằng, có vẻ những người đứng đầu làng bóng đá Trung Quốc sợ bị những quốc gia láng giềng qua như Việt Nam, Thái Lan, Philippines hay Malaysia qua mặt nên mới quyết định “ăn xổi” như thế, đồng thời nhấn mạnh, công tác phát triển bóng đá ở đất nước “Vạn Lý Trường Thành” 10 năm qua không có sự tiến bộ đáng kể nào, thậm chí có thể coi là thất bại.

“Tôi tin rằng CFA tính gọi nhiều cầu thủ nhập tịch không hẳn là vì muốn hướng tới tấm vé dự World Cup 2022, mà còn vì muốn lấp liếm cho sự trì trệ của nền bóng đá Trung Quốc trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây. 10 năm trước, chúng ta chỉ đứng sau Nhật Bản, Hàn Quốc và không xem trọng những Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay Philippines, nhưng giờ thì trình độ của họ đã ngang bằng chúng ta. ĐTQG của chúng ta đối đầu với họ giờ khó mà thắng”, CĐV có tên Wang Wang phân tích.

Vài năm qua, Trung Quốc đã chi "tấn tiền" để phát triển bóng đá từ cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp, thậm chí còn đặt mục tiêu trở thành “cường quốc bóng đá” thế giới vào năm 2050. Thế nhưng những người đứng đầu lại không kiên nhẫn với con đường này mà lại chọn cách làm ngắn hạn, mang tính thời vụ để mang đến thành công tức thời. Đối với số đông người Trung Quốc, đó không phải là cảm giác dễ chịu, nhất là khi họ là đất nước có dân số lớn nhất thế giới.

Tại vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc sẽ nằm ở bảng A vòng loại World Cup 2022 cùng với Syria, Philippines, Maldives và Guam. Thầy trò HLV Marcello Lippi sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp Maldives ngày 5/9. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mà nhà cầm quân người Italia sử dụng những cầu thủ nhập tịch như Elkeson, Abduhamit Abdugheni hay Nico Yennaris.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem