CEO Amazon Jeff Bezos bán 5 tỷ USD cổ phiếu, số tiền khủng sẽ đổ về đâu?

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 11/05/2021 08:49 AM (GMT+7)
Giám đốc sắp mãn nhiệm của Amazon, ông Jeff Bezos đã bán khoảng 5 tỷ USD cổ phiếu kể từ đầu tháng này, theo tiết lộ hồ sơ của mình với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Bình luận 0

Jeff Bezos dự kiến sẽ rút khỏi vai trò Giám đốc điều hành của Amazon vào cuối tháng này sau 27 năm dẫn dắt công ty, vì anh ấy chọn hướng tập trung vào công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, 20 năm tuổi của mình.

CEO Amazon rút lui gây sốc

Theo đó, ông Bezos sẽ giao lại chức CEO Amazon cho ông Andy Jassy (51 tuổi), giám đốc điều hành Amazon Web Service (AWS) vào quý III năm nay. Tỷ phú Bezos sẽ giữ chức chủ tịch điều hành của Amazon.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên, ông Bezos cho biết việc bàn giao này sẽ giúp ông tập trung vào các quỹ, công ty khác của ông như Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post…

Trong động thái mới nhất, cụ thể, theo hồ sơ gửi tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tỷ phú Bezos đã bán khoảng 1,5 triệu cổ phiếu Amazon với giá trung bình khoảng 3,350 USD trong khoảng thời gian 4 ngày từ 3-6/5, thu về hơn 4,9 tỷ USD.

Theo trang Business Insider, các giao dịch trên được thực hiện theo kế hoạch có sẵn. Việc tỷ phú Jeff Bezos "xả" cổ phiếu chỉ diễn ra khoảng một tuần sau khi Amazon công bố kết quả kinh doanh quý I vượt dự báo của Wall Street. Các mảng của hãng này hưởng lợi lớn nhờ ngành thương mại điện tử tăng vọt trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Thực tế, ông chủ Amazon đã tăng cường việc bán cổ phiếu trong những năm gần đây. Hồi tháng 2 năm ngoái, Jeff Bezos bán ra gần 4,1 tỷ USD rồi tiếp tục bán hơn 3 tỷ USD cổ phiếu Amazon vào tháng 11 cùng năm.

Hiện ông sở hữu tổng cộng 51,7 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 10,3% cổ phần Amazon, với giá trị tương đương 170 tỷ USD. Đây là nguồn tài sản chính tập trung nhiều nhất trong khối tài sản trị giá 192,1 tỷ USD của ông. Cũng theo tiết lộ của SEC, ông chủ Amazon có thể bán thêm 500.000 cổ phiếu trong những ngày tới.

Cổ phiếu Amazon đã tăng 76% vào năm ngoái khi đại dịch Covid-19 kích thích nhu cầu mua sắm trực tuyến trên toàn cầu. Tuy nhiên cổ phiếu Amazon chỉ tăng 1,1% trong năm nay.

Trong 15 năm sau khi Amazon lên sàn vào năm 1997, tỷ phú Bezos đã bán một lượng lớn cổ phiếu Amazon để đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Nhà sáng lập Amazon từng nói rằng, ông sẽ bán lượng cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ vốn cho công ty tên lửa Blue Origin của mình.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Bezos cũng muốn tăng vốn cho Day One Fund, một quỹ được ông lập ra vào tháng 9/2018 để hỗ trợ giáo dục ở những cộng đồng thu nhập thấp và giải quyết cảnh vô gia cư. Vào tháng 11/2020, quỹ này đã trao 98,5 triệu USD cho 32 tổ chức.

Ngoài việc đầu tư vào các công ty, tỷ phú Bezos cũng dành tiền để mua bất động sản, đóng du thuyền… Bezos cũng chuẩn bị nhận một chiếc siêu du thuyền đang được chế tạo ở Hà Lan dài 127m và có tới ba cột buồm khổng lồ.

Ông cũng đã cam kết tài trợ 10 tỷ USD cho Quỹ Trái đất Bezos, một tổ chức chuyên chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Không rõ liệu số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu mới nhất của anh ấy có tiếp tục được sử dụng để tài trợ cho dự án này nữa hay không.

Bezos là người giàu nhất thế giới với tài sản 192 tỷ USD, theo trang Bloomberg, còn Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, người đứng thứ hai trong danh sách với giá trị tài sản ròng 184 tỷ USD không kém quá xa.

Ảnh hưởng lớn nhất đến sự giàu có của Bezos là sau khi ly hôn với MacKenzie Scott

Vụ ly hôn "đắt nhất" cho tới nay thuộc về ông chủ Amazon, kết thúc vào ngày 5/7/2019. Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott chấp nhận ly hôn với thỏa thuận MacKenzie nhận 25% tổng tài sản, tương ứng 4% cổ phiếu của Amazon. Forbes ước tính trị giá của số cổ phiếu này tương đương 35 tỷ USD, đưa MacKenzie Scott thành người phụ nữ giàu thứ 3 thế giới lúc bấy giờ.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

"Đây là vụ ly hôn đình đám nhất. Không có cuộc ly hôn nào lớn thế này bởi số lượng tài sản mà nó được phân chia", Peter Walzer, Chủ tịch Học viện Luật sư Hôn nhân Mỹ nhận xét.

Jeff Bezos - MacKenzie Scott gặp nhau năm 1992, khi cả hai cùng làm việc cho quỹ D.E. Shaw. Hai năm sau họ kết hôn và chuyển tới Seattle sống. Năm 1994, Amazon được thành lập. Giới truyền thông Mỹ cho rằng MacKenzie Scott đã hi sinh đam mê viết lách để lùi lại phía sau chăm sóc gia đình, tạo điều kiện cho chồng vươn lên trong sự nghiệp. Kết thúc cuộc ly hôn, MacKenzie Scott thông báo bà sẽ trao lại quyền bỏ phiếu cho Bezos tại Amazon. Bà cũng hứa dành phần lớn tài sản của mình cho mục đích thiện nguyện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem