Châm cứu

  • Chương trình mang âm nhạc tới bệnh viện số 56 sẽ là một chương trình đặc biệt dành riêng cho các khán giả là những bệnh nhân nhí đang điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện Châm cứu T.Ư.
  • Châm cứu bằng nọc ong theo phương pháp điều trị của y học cổ truyền Trung Quốc có thể trị được một số chứng bệnh như ung thư hoặc viêm khớp. Đó là niềm tin khiến nhiều người Trung Quốc đã đổ xô tìm đến phương pháp này.
  • Dân Việt - Hàng xóm cho biết: Trước khi xảy ra vụ việc, bà H. nhiều lần đòi tự tử vì bệnh tật và mâu thuẫn cãi vã từ việc ông Đức hay uống rượu. Có lần, bà H. còn uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời.
  • Dân Việt - Trên đường đưa vợ đi châm cứu, đến giữa cầu Đuống, người chồng bế vợ khỏi xe máy rồi ném xuống sông, mặc cho trước đó người vợ cố bám tay vào thành cầu và kêu cứu.
  • (Dân Việt) - Tiến sĩ, bác sĩ Nghiêm Hữu Thành - Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, gần đây nhiều bệnh nhân đến khám tại bệnh viện với các triệu chứng như đau đầu, hay nghiến răng, run tay chân, buồn bã, suy giảm ham muốn và giảm khả năng tình dục…
  • (Dân Việt) - Thay vì quàng khăn ấm, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm thì nhiều người (đặc biệt là thanh niên) ngại vướng víu không dùng, để gió lạnh quất vào mặt, khiến vùng đầu bị nhiễm lạnh.
  • (Dân Việt) - Nhận công tác khám chữa bệnh cho dân ở 2 xã Ia Chía, Ia O (Ia Grai, Gia Lai) chỉ một thời gian chưa dài nhưng y sĩ, thiếu úy Hoàng Ngọc Linh (Đồn Biên phòng Pơ Cô) đã trở thành đứa con của dân làng…
  • (Dân Việt) - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 trẻ bị bại não, gây bao nỗi đau cho cha mẹ, người thân. Tuy nhiên, nếu được châm cứu sớm và đúng cách, nhiều trẻ có thể trở lại bình thường.
  • (Dân Việt) - PGS-TS Nghiêm Hữu Thành - Giám đốc Bệnh viện Châm cứu T.Ư cho biết, mỗi năm bệnh viện khám và điều trị cho hơn 3.000 trẻ bị bại não và tự kỷ.
  • (Dân Việt) - Đó là thông tin được Bệnh viện Châm cứu T.Ư đưa ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện (19.12.1982 - 19.12.2011).