Châm cứu làm giảm bệnh của trẻ tự kỷ

Thứ năm, ngày 31/05/2012 10:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - PGS-TS Nghiêm Hữu Thành - Giám đốc Bệnh viện Châm cứu T.Ư cho biết, mỗi năm bệnh viện khám và điều trị cho hơn 3.000 trẻ bị bại não và tự kỷ.
Bình luận 0

Tại Việt Nam có khoảng 5-7% trẻ em tàn tật dưới 15 tuổi thì trẻ tự kỷ và bại não chiếm trên 40% trong số này. Mỗi năm, số trẻ tự kỷ lại tăng lên nhưng chỉ có 12% số trẻ được phát hiện trước 2 tuổi, phần lớn trẻ đến khám và điều trị khi đã muộn.

img

Kết quả điều trị cho thấy, châm cứu có tác dụng làm giảm mức độ nặng của các dấu hiệu lâm sàng; kỹ năng ngôn ngữ và hành vi bất thường có sự khác biệt rất lớn so với trước khi điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem