Chấn chỉnh việc khai thác đá di tích thành Nhà Hồ

Thứ năm, ngày 24/03/2011 21:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN số 20 ngày 24.1.2011 có bài " Khai thác đá - Phá di tích", phản ánh việc ba đơn vị khai thác đá nằm trong vùng đệm khu di tích thành Nhà Hồ đã bị UBND tỉnh thu hồi giấy phép, nhưng vẫn nổ mìn khai thác đá gây bức xúc trong nhân dân.
Bình luận 0

Sau khi báo đăng, ngày 12.2. UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Công văn số 819, giao Sở TNMT, Sở Công Thương và UBND huyện Vĩnh Lộc kiểm tra thực tế vấn đề Báo NTNN nêu. Đến nay các ngành nói trên đã vào cuộc, việc khai thác đá trong vùng đệm khu di tích thành Nhà Hồ đã được chấn chỉnh.

Báo NTNN hoan nghênh tinh thần tiếp thu và xử lý vụ việc của UBND tỉnh Thanh Hoá và các nghành chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem