Chân dung tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Phạm Quang Thanh

Sông Bùi Thứ tư, ngày 09/11/2022 15:55 PM (GMT+7)
Ông Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, được bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Bình luận 0

Chiều 8/11, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị công bố quyết định Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội và trao quyết định Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cho ông Phạm Quang Thanh.

Tại hội nghị, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố Quyết định số 5556 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội, từ ngày 4/11/2022.

Chân dung tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Phạm Quang Thanh - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh. Ảnh: HNM

Trao quyết định, chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ hy vọng trên cương vị mới, ông Phạm Quang Thanh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tu dưỡng, phấn đấu, đoàn kết, cùng tập thể LĐLĐ TP.Hà Nội giữ vững thành tích trong nhiều năm qua, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào công nhân, viên chức cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Thanh hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội đoàn kết, thống nhất, cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, biến những thách thức thành cơ hội, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô, trước mắt là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Ông Phạm Quang Thanh sinh ngày 22/7/1981, quê quán xã Định Tân (Yên Định, Thanh Hóa).

Ông Phạm Quang Thanh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm, Thạc sỹ ngành tài Chính, ngân hàng, vào Đảng từ ngày 27/7/2006.

Trước khi làm Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội, ông từng là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Tổng Giám đốc Tổng Cty Du lịch Hà Nội. Ông Thanh là ĐBQH khóa XIV thuộc đoàn ĐBQH TP.Hà Nội.

Trước đó, theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (sinh năm 1971), Thành ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ TP.Hà Nội; đến nhận công tác tại Sở GTVT; được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem