Chân dung hung thủ đốt phá hàng loạt cây ATM tại Hải Phòng

Thứ hai, ngày 12/05/2014 13:53 PM (GMT+7)
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đốt phá cây ATM là một phụ nữ, thường xuất hiện lúc đêm tối với chiếc xe đạp và trùm kín áo mưa...
Bình luận 0
img
Cây ATM của Ngân hàng Seabank sau khi bị đốt cháy phải dừng hoạt động để sửa chữa.

Hàng loạt cây ATM bỗng dưng bị đốt, phá

Cách đây hơn 1 năm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cây ATM trên địa bàn TP.Hải Phòng bị phóng hỏa. Đáng chú ý, hầu hết những vụ phá hoại đó đều xảy ra vào tầm nửa đêm về sáng, trên cùng một tuyến đường từ quận Kiến An vào trung tâm thành phố. Cụ thể, vào một đêm cuối tháng 8.2012, cây ATM của Ngân hàng VPBank (đặt tại số 173 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An) “bỗng dưng” phát hỏa bốc cháy bùng bùng. Rất may quần chúng nhân dân phát hiện báo cho bảo vệ ngân hàng kịp thời dùng bình bọt dập tắt nên không xảy ra thiệt hại gì đáng kể. Tuy nhiên, ngọn lửa làm hỏng phần màn hình và phần vỏ nhựa bên ngoài. Toàn bộ số tiền hơn 400 triệu đồng chứa trong máy vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ mấy ngày sau đó, cũng vào lúc gần sáng, cây ATM của Ngân hàng Công thương Việt Nam đặt tại cổng Trường Đại học Hải Phòng trên đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, cũng bị đốt cháy làm hỏng toàn bộ phần màn hình và phần nhựa ốp trên tường.

Trong khi 2 cây ATM trên địa bàn quận Kiến An bỗng dưng phát hỏa chưa tìm ra thủ phạm thì cây ATM của Ngân hàng Seabank đặt tại số 227 Trần Nguyễn Hãn, quận Lê Chân, cũng bị phóng hỏa đốt cháy vào khoảng thời gian gần sáng. Vụ hỏa hoạn cũng được nhân viên bảo vệ ngân hàng kịp thời dập tắt nên chỉ bị cháy phần vỏ nhựa bên ngoài của cây ATM.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, các vụ việc xảy ra không có dấu hiệu của việc đốt phá để lấy cắp tài sản. Toàn bộ số tiền trong két của các cây ATM còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, các cây ATM này đều hư hại nghiêm trọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia kỹ thuật ngân hàng, hệ thống máy tính tại các cây ATM được cài đặt phần mềm riêng, kết nối với các máy tính trong hệ thống, hệ thống các ngân hàng liên kết và được quản lý bằng máy chủ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do đó khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, việc khắc phục là hết sức khó khăn và tốn kém. Tính riêng vụ cháy cây ATM xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng Seabank (số 227 Trần Nguyễn Hãn, quận Lê Chân), thiệt hại về tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, thời điểm xảy ra các vụ cháy đúng vào lúc tình hình kinh tế, tài chính đang trong tình trạng khó khăn khiến dư luận hết sức quan tâm, lo lắng.

Người phụ nữ bí ẩn trong đêm

Sau khi hàng loạt vụ cháy cây ATM xảy ra, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo công an các địa phương và các phòng nghiệp vụ chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Theo đó, các lực lượng công an đã xác lập chuyên án, phối hợp với các ngân hàng thu thập dữ liệu và hình ảnh do camera tự động thu lại, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc.

img
Đối tượng Nguyễn Thị Loan.

Ngày 6.5, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồ Sơn phối hợp cùng Công an quận Đồ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Loan (SN 1983, ở khu Đồng Tử 2, phường Phù Liễn, quận Kiến An) đang có hành vi dùng keo 502 phá hoại cây ATM của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồ Sơn (số 193 đường Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn). Đây cũng chính là đối tượng gây ra hàng loạt vụ phá hoại cây ATM trên địa bàn TP.Hải Phòng gây xôn xao dư luận trước đó. Qua đấu tranh, Loan khai nhận trong ngày 6.5, thị cũng đã ra tay đổ keo 502 phá hoại 3 cây ATM khác của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồ Sơn và 1 cây của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Đồ Sơn.

Được biết Nguyễn Thị Loan trước đây là công nhân của một nhà máy trên địa bàn quận Kiến An, nhưng sau đó đã nghỉ việc. Tại địa phương, Loan thường gây bất hòa với những người xung quanh. Mỗi lần mâu thuẫn với chồng con, Loan lập tức mang quần áo của mình ra tẩm xăng đốt. Thời gian gần đây, cứ đến nửa đêm là Loan xách xe đạp trốn nhà đi đâu không rõ, cho đến sáng hôm sau mới về…

Trước đó thông qua hệ thống ghi hình của ngân hàng, cơ quan công an cũng đã xác định thời điểm xảy ra vụ việc xuất hiện một phụ nữ đi xe đạp, đội nón và mặc áo mưa trùm kín. Kết hợp cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây ra hàng loạt vụ cháy cây ATM chính là Nguyễn Thị Loan.

Tuy nhiên do Loan có biểu hiện không bình thường về thần kinh, cơ quan công an đã nhiều lần mời lên làm việc, song Loan đều tỏ ra bất hợp tác, sẵn sàng đứng dậy bỏ về nếu cán bộ nói… trái ý chị ta. Theo Loan thì ở khu vực nhà thị có dựng trạm phát sóng di động (BTS) của một đơn vị viễn thông. Loan cho rằng sóng phát ra từ trạm BTS này chính là con… “ma mạng” đã “bắt” chị ta đi nên đã nhiều lần gửi đơn kiện khắp nơi (?).

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xem xét tiến hành các thủ tục cần thiết để có biện pháp xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
An ninh Hải Phòng (Theo An ninh Hải Phòng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem