Chân dung nữ Phó Chủ tịch TP.HCM 46 tuổi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 20/12/2022 18:14 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Bình luận 0

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1568/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Chân dung nữ Phó Chủ tịch TP.HCM 46 tuổi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ảnh 1.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng có trình độ Thạc sĩ kinh tế, đã kinh qua nhiều nhiệm vụ tại TP.HCM. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976 (46 tuổi), quê ở tỉnh Long An. Bà có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị và kinh qua nhiều vị trí công tác tại TP.HCM.

Từ tháng 10/1997, bà Thắng công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh. Từ năm 2003 đến 2006, bà là quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, Bí thư Đảng ủy phường.

Từ năm 2009 - 2013, bà công tác tại quận Bình Tân, giữ các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Từ tháng 7/2013, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Tháng 11/2015, bà Thắng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX năm 2019, bà Phan Thị Thắng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020, bà được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem