Chân dung tài tử kiêm mafia điển trai bị tố cưỡng bức ngọc nữ phim 18+

Thái Du (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 21/01/2018 00:01 AM (GMT+7)
Tuổi trẻ ông từng khiến bao cô gái mê mệt vì ngoại hình điển trai và là ân nhân của cả làng giải trí nhờ địa vị đại ca giang hồ.
Bình luận 0

Thần tượng của Thiên vương Hong Kong

Những ngày đầu năm 2018, làng giải trí Hoa ngữ rúng động trước clip ngọc nữ phim 18+ Lam Khiết Anh tố cáo ông trùm Cbiz Tăng Chí Vỹ và cố nghệ sĩ Đặng Quang Vinh từng xâm hại tình dục cô cách đây gần 30 năm.

img

Ngoại hình tài tử của Đặng Quang Vinh thời trẻ.

Trong số hai tên tuổi nói trên, Đặng Quang Vinh nổi tiếng hơn cả khi được biết đến là một trong những ngôi sao sáng chói thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong thập niên 70, 80. Ông đã có nhiều tác phẩm gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả say mê phim tình cảm và hành động võ thuật.

Trong một lần dạo phố vào năm 1963, tài tử sinh năm 1947 khi ấy còn là học sinh cấp 3 tình cờ được một công ty điện ảnh mời tham gia phim The Student Prince. Sau bộ phim trên, Quang Vinh tiếp tục xuất hiện đều đặn trong các bộ phim tâm lý tình cảm dành cho lứa tuổi trẻ, được gọi với biệt danh “Hoàng tử”.

img

Sánh đôi cùng nhiều sao nữ xinh đẹp trong đó có Lâm Thanh Hà.

Thập niên 70, ông đến Đài Loan phát triển sự nghiệp, góp mặt trong nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn, hợp tác với những hàng loạt những sao nữ nức tiếng xinh đẹp như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều và Chân Trân. Thời gian này Đặng Quang Vinh cũng tham gia vào các phim hành động và thử sức với vai trò nhà sản xuất phim.

Đặng Quang Vinh sở hữu ngoại hình điển trai với chiều cao 1m83m, phong thái lịch lãm và diễn xuất tinh tế, phóng khoáng khiến nhiều cô gái trẻ si mê. Thậm chí Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa cũng từng thừa nhận Đặng Quang Vinh chính là thần tượng của anh một thời.

img

Thần tượng của nhiều cô gái trẻ.

Những bộ phim hay nhất của Đặng Quang Vinh thập niên 80 - 90 được công chúng đánh giá cao gồm Hoàng họa (1984), Giang hồ hổ đấu (1987), Tái chiến giang hồ (1990), Long đằng tứ hải (1992) …

Cơn sốt tại Việt Nam thập niên 70

Tại Việt Nam những năm đầu thập niên 1970, trong khi Địch Long – Khương Đại Vệ được coi là ông hoàng dòng phim cổ trang thì Đặng Quang Vinh cùng với Chân Trân được xem như "cặp tình nhân lý tưởng" của phim tình cảm Quỳnh Dao.

img

Đặng Quang Vinh và Trần Chân trong Mùa thu lá bay.

Giới trẻ Sài Gòn từng mất ăn mất ngủ với bộ phim Mùa thu lá bay sau khi phim được trình chiếu trên màn ảnh rộng.  Năm 1973, nhân ngày điện ảnh Việt Nam, Đặng Quang Vinh cùng với Lý Thanh, Chân Trân, Khương Đại Vệ, Địch Long đã đến Sài Gòn và gặp gỡ các nghệ sĩ Việt Nam như Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Mộng Tuyền.

Gã giang hồ khét tiếng và trượng nghĩa

img

Châu Nhuận Phát từng là đàn em trên màn ảnh của Đặng Quang Vinh.

Trên phim ảnh, Đặng từng thủ nhiều vai trùm giang hồ và ngoài đời ông cũng đích thực là một lão đại tên tuổi, có vị thế trong giới giang hồ xứ cảng.

Được biết khi còn là học sinh cấp ba, ông đã quen với đại ca giang hồ khét tiếng Lưu Vinh Câu, đứng đầu băng đảng Liên Công Nhạc. Về sau Đặng Quang Vinh nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong nhóm và chính thức trở thành đại ca của Liên Công Nhạc.

img

Gã giang hồ trượng nghĩa được cả làng giải trí quý mến.

Đặng Quang Vinh là người trượng nghĩa và luôn hết lòng vì bạn bè. Vì vậy không ít ngôi sao tên tuổi từng nhờ cậy ông đứng ra giải quyếtgiúp đỡ khi vướng phải giang hồ.

Trên phim, Đặng Quang Vinh là "Đại ca" của Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trương Quốc Vinh… còn ngoài đời ông là ân nhân của những đạo diễn tên tuổi như Lưu Chấn Vỹ, Vương Gia Vệ và "Người trượng nghĩa" của làng giải trí xứ cảng.

img

Ông xuất hiện ắt chuyện lớn sẽ thành nhỏ.

Truyền thông Hong Kong dẫn nguồn một nghệ sĩ lão làng cho biết, chỉ cần Đặng Quang Vinh xuất hiệ,n ắt chuyện lớn sẽ thành chuyện nhỏ và giải quyết hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Đặng từng kết nghĩa huynh đệ, huynh muội với nhiều ngôi sao như Lý Tiểu Long, Trần Huệ Mẫn, Tạ Hiền (cha đẻ Tạ Đình Phong), Trần Tự Cường, Thẩm Điện Hà, Tần Tường Lâm…

Ra đi bên vợ con

Đặng Quang Vinh quen nữ diễn viên Nghiêm Chân Nạp và kết hôn sau một thời gian dài yêu nhau trong bí mật.

img

Vợ chồng ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Thời gian yêu nhau, tài tử họ Đặng luôn hạn chế bạn gái không được phép ăn mặc hở hang khi đi ra ngoài. Sau khi hai người nên đôi, làng giải trí vẫn không hề hay biết. Chỉ đến khi tin đồn giữa ông với cô đào Trương Ngải Gia xôn xao Cbiz, Đặng Quang Vinh buộc phải lên tiếng tiết lộ ông đã có vợ là nữ diễn viên Nghiêm Chân Nạp và không bao giờ phản bội bà xã.

Hai vợ chồng có với nhau hai con gái và không ai theo nghiệp diễn của cha mẹ. Con gái lớn theo học ngành tài chính tại Mỹ và làm việc tại xứ cờ hoa. Sau này, cô nghe lời cha trở lại Hong Kong lập công ty riêng kinh doanh đồ trang sức. Trong khi cô út cũng tốt nghiệp đại học và kinh doanh như chị. Cả hai hiện đều đã có gia đình riêng.

img

Gia đình của cố tài tử giang hồ.

Tối 29.3.2011, nam diễn viên thần tượng nổi tiếng một thời qua đời tại tư gia do bệnh tim tái phát, hưởng thọ 65 tuổi. Người phát hiện ra thi thể của ông là người giúp việc. Bà đã ngay lập tức gọi cảnh sát cùng các con của ông. Đặng Quang Vinh ra đi rất nhẹ nhàng…

Những ông lớn khiến cả làng giải trí Hong Kong kiêng nể

5 “ông trùm“ làng giải trí này đều là những diễn viên kiêm tay anh chị máu mặt được nhiều ngôi sao nể sợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem