Chân dung tiến sĩ trẻ Đại học Bách khoa đạt giải thưởng Quả cầu vàng 2022

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 01/11/2022 11:56 AM (GMT+7)
TS Lê Thanh Long (34 tuổi, Khoa Cơ khí Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) là 1 trong 10 tiến sĩ trẻ vừa được trao giải thưởng khoa học Quả cầu vàng 2022.
Bình luận 0

Ngày 1/11, thông tin từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, TS. Lê Thanh Long (34 tuổi, Khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa được Hội đồng xét chọn giải thưởng Quả cầu vàng 2022.

Đây là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Giải thưởng dành cho các tài năng trẻ (tuổi không quá 35) có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y – dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới.

Chân dung Tiến sĩ trẻ của ĐH Bách khoa đạt giải thưởng khoa học Quả cầu vàng 2022 - Ảnh 1.

TS Lê Thanh Long là 1 trong 10 tiến sĩ trẻ xuất sắc nhận được giải thưởng khoa học Quả cầu vàng 2022. Ảnh: HCMUT

Ngoài TS Lê Thanh Long, ĐH Quốc gia TP.HCM còn có hai tiến sĩ đến từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là TS Trương Lâm Sơn Hải (lĩnh vực Công nghệ môi trường) - giảng viên khoa Hóa học và TS Trần Thị Như Hoa (lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới) - giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu cũng nhận được giải thưởng này.

Hai gương mặt khác đến từ TP.HCM cũng được vinh danh là TS Trần Ngọc Đăng (lĩnh vực Công nghệ y – dược) - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Y Dược TP.HCM và TS Nguyễn Duy Đạt (lĩnh vực Công nghệ môi trường) - giảng viên khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Theo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, TS Lê Thanh Long xuất sắc đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022 lĩnh vực Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và tự động hóa. TS Long là chủ nhiệm đề tài NAFOSTED: "Nghiên cứu sự chuyển động mao dẫn nhiệt của chất lỏng trong kênh dẫn micro dưới tác dụng của nguồn nhiệt laser".

Đây là công trình nghiên cứu cung cấp một phương pháp mới để điều khiển linh hoạt giọt chất lỏng trong kênh dẫn vi lưu. Đó là dùng nguồn nhiệt phát ra từ laser. Việc tìm ra phương pháp mới có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các thiết bị chip điện tử dùng trong công nghệ nano, hệ thống vi cơ điện và lĩnh vực tự động hóa.

Bên cạnh đó, TS Long còn có 11 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế; Chủ trì 1 đề tài cấp Nhà nước và đồng chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu; Tác giả của 1 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành; Có 1 sản phẩm khoa học công nghệ được ứng dụng phạm vị địa phương/đơn vị; Giải Nhất lĩnh vực Cơ khí – Cuộc thi Nhà nghiên cứu Khoa học Việt Nam xuất sắc tại Đài Loan năm 2016.

Dự kiến, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022 vào cuối tháng 11/2022 tại Hà Nội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem