Chặn đường, đổ xăng đốt con nợ rồi bỏ trốn

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 07/07/2020 22:16 PM (GMT+7)
Đang trên đường đi làm về, Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị một thanh niên chặn đường rồi đổ xăng đốt, khiến S. bị bỏng nặng. Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn.
Bình luận 0

Chiều tối 7/7, Công an TP.Vinh đang tích cực phối hợp với Công an xã Hưng Đông điều tra làm rõ vụ một nam công nhân bị chặn đường, sau đó đối tượng đổ xăng đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng, xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào cuối chiều 6/7, Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP.Vinh) sau khi hết giờ làm thì đi từ một nhà máy đóng trong Khu công nghiệp Bắc Vinh để về nhà.

Chặn đường, đổ xăng đốt con nợ rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi đi ra khỏi khu công nghiệp, S. bất ngờ bị một nam thanh niên có quen biết với S. chặn lại. Người này sau đó đổ xăng tưới lên người S. rồi châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã chạy đến dập lửa cứu người, đồng thời truy đuổi nam thanh niên đổ xăng đốt nạn nhân nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.

Nạn nhân S. sau đó được người dân dập lửa và đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bị bỏng 70-80%, tiên lượng xấu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân S. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu và điều trị.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa S. và đối tượng trên có mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Chiều 6/7, đối tượng trên đến đòi nợ S. rồi đổ xăng đốt nạn nhân.

Theo chính quyền xã nơi nạn nhân S. cư trú cho biết, nạn nhân S. đã lập gia đình và có con nhỏ. Hiện gia đình đang tập trung cứu chữa cho nạn nhân S. tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Hiện Công an TP.Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem