Chăn nuôi vịt
-
Dù đang chăn nuôi vịt thương phẩm có lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhưng nhiều nông dân ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vẫn muốn liên kết để chăn nuôi an toàn sinh học, giảm khí nhà kính và hướng đến ước mơ bán được tín chỉ carbon cho thế giới.
-
Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Đồng Quang Cường ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, sau bão gia đình ông bị thiệt hại rất nặng, hiện cả tài sản của ông chỉ còn lại đàn vịt đẻ 7.000 con nhưng đều đã bị dập trứng, khó tái sản xuất nên rất mong được mọi người mua giải cứu giúp.
-
Nông dân Phú Thọ phấn khởi lần đầu được hỗ trợ con giống, chế phẩm để chăn nuôi vịt an toàn sinh học
Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 8 hộ nông dân ở Phú Thọ đã tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi vịt an toàn sinh học theo hướng hàng hóa. -
Hơn 8 năm gắn bó với công tác Hội, anh Trần Đức, Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị) là một tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu, nhiệt tình và luôn tận tâm với các hoạt động Hội và phong trào nông dân cũng như các phong trào thi đua khác ở địa phương.
-
Nghỉ làm công nhân về nhà chăn nuôi, một nông dân ở Hải Dương may mắn thành công thu lãi đều tay 600 triệu đồng/năm.
-
Mô hình chăn nuôi độc lạ này giúp anh Lê Xuân Nam có nguồn thu ổn định 2-3 tỷ đồng mỗi năm.
-
Ông Đặng Ngọc Anh (SN 1983) cùng bà Nguyễn Thị Thu Hiền (1984) ở xã Đức Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nuôi hơn 3.000 con vịt siêu đẻ. Đàn vịt "đông như quân Nguyên" này khiến vợ chồng ông gày nào cũng nhặt trứng mỏi tay, doanh thu một năm gần 3 tỷ đồng.
-
Ngày 24/03, tại huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Tập đoàn Mavin phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision Việt Nam) tổ chức Chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt theo chuỗi giá trị cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
-
Tham gia Chương trình Hợp tác thúc đẩy chăn nuôi theo chuỗi giá trị của Tập đoàn Mavin và World Vision Việt Nam, gần 120 hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) được hỗ trợ vịt giống, các vật tư đầu vào và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Đến ngày xuất bán, có khách đến tận nhà thu mua vịt với giá cao.
-
Mô hình nuôi vịt đẻ với 2.500 con sẽ cho đều đặn 1.800 quả trứng. Bình quân 1 tháng gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa (xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cung cấp cho thị trường 54.000 quả trứng, trong đó, có khoảng 45.000 quả trứng vịt lộn, lãi 400 triệu/năm.