Nông dân Phú Thọ phấn khởi lần đầu được hỗ trợ con giống, chế phẩm để chăn nuôi vịt an toàn sinh học

Hoan Nguyễn Thứ tư, ngày 28/08/2024 15:29 PM (GMT+7)
Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 8 hộ nông dân ở Phú Thọ đã tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi vịt an toàn sinh học theo hướng hàng hóa.
Bình luận 0

Nông dân ở xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) nhiều năm nay vẫn chăn nuôi vịt theo phương pháp truyền thống, dù có lãi nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, hay xảy ra dịch bệnh và thị trường tiêu thụ thịt vịt thương phẩm bấp bênh đầu ra hoặc bị ép giá.

Nông dân phấn khởi lần đầu được hỗ trợ con giống, chế phẩm để chăn nuôi vịt an toàn sinh học - Ảnh 1.

Các hộ nông dân ở xã Phùng Nguyên phấn khởi nhận bàn giao con giống, thức ăn chăn nuôi để tham gia mô hình nuôi vịt ứng dụng chế phẩm vi sinh. Ảnh: Hoan Nguyễn

Nhằm khuyến khích nông dân phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ngày 27/8, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ triển khai mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi vịt an toàn sinh học theo hướng hàng hóa. Tham gia mô hình, 8 hộ chăn nuôi ở xã Phùng Nguyên được hỗ trợ hơn 2.000 con vịt giống, trên 18 tấn thức ăn và chế phẩm sinh học. 

Cùng ngày bàn giao con giống, Trung ương Hội Nông dân phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt thương phẩm ứng dụng chế phẩm vi sinh cho các hộ nông dân xã Phùng Nguyên.

Là 1 trong 8 hộ tham gia mô hình, ông Nguyễn Đình Tưởng (hội viên nông dân xã Phùng Nguyên), phấn khởi cho biết, gia đình ông đã có nhiều năm phát triển chăn nuôi vịt thương phẩm. Mỗi năm ông nuôi 3-4 lứa vịt thịt xuất bán, tuy nhiên việc chăn nuôi theo phương pháp truyền thống chăn thả tự nhiên, quy mô nhỏ; tỷ lệ vịt nuôi chết vẫn cao, giá cả lúc vịt thành phẩm xuất bán bấp bênh, có vụ giá bán giảm rất thấp, buộc phải bán cả đàn theo đầu con, chỉ khoảng 50.000-70.000 đồng/con.

Nông dân phấn khởi lần đầu được hỗ trợ con giống, chế phẩm để chăn nuôi vịt an toàn sinh học - Ảnh 2.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn tập huấn chăn nuôi ứng dụng chế phẩm vi sinh đến các hộ dân ở xã Phùng Nguyên tham gia mô hình. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia mô hình chăn nuôi hiện đại, với quy trình an toàn, khép kín. Điều rất bổ ích, thiết thực là chúng tôi được hỗ trợ vịt giống, chế phẩm vi sinh và hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt an toàn sinh học… nên rất yên tâm, phấn khởi.

Vịt giống rất đẹp và khoẻ mạnh. Và bà con nông dân chủ động áp dụng đúng phương pháp chăn nuôi được tập huấn, tôi tin rằng, chỉ khoảng hơn 1 tuần nuôi sẽ thấy đàn vịt lớn nhanh, lông mượt đẹp, tỷ lệ sống gần như tuyệt đối.

Đặc biệt, nhờ dùng chế phẩm vi sinh xử lý chất thải nên môi trường sạch sẽ, không có mùi hôi. Được hỗ trợ từ Trung ương Hội Nông dân, chúng tôi tin tưởng sẽ có lứa vịt hiệu quả và có thu nhập cao", ông Tưởng vui vẻ nói.

Bà Lê Thị Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đánh giá, ngay từ đầu, việc kiểm tra, triển khai mô hình tại cơ sở từ khâu chọn điểm, chọn hộ đến khâu tổ chức cấp phát vật tư hỗ trợ, tổ chức các hội nghị tập huấn được thực hiện kỹ lưỡng.

Nông dân phấn khởi lần đầu được hỗ trợ con giống, chế phẩm để chăn nuôi vịt an toàn sinh học - Ảnh 3.

Hộ nông dân Nguyễn Đình Tưởng ở xã Phùng Nguyên phấn khởi nhận con giống từ mô hình. Ảnh: Hoan Nguyễn

Các tiến bộ kỹ thuật từ chọn giống, ứng dụng chế phẩm sinh học trong thức ăn, nước uống và xử lý môi trường cho đến liên kết tiêu thụ sản phẩm được lên kế hoạch thực hiện khoa học, phù hợp với nhu cầu của người chăn nuôi.

"Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật được lựa chọn để hướng dẫn kỹ thuật của mô hình có kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng mô hình khuyến nông, có kiến thức kỹ thuật tốt, có tay nghề và nghiệp vụ giỏi, đảm bảo đáp ứng với việc hướng dẫn kỹ thuật của mô hình... nên kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ đó có tác động lớn, làm chuyển biến nhận thức của nông dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học", bà Quỳnh nói.

Giống vịt hỗ trợ mô hình nông dân ở xã Phùng Nguyên được chọn tuyển kiểm soát tốt từ việc nhập giống đến quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh đảm bảo kỹ thuật.

Theo đánh khá, kết quả chăn nuôi sẽ cho tỷ lệ nuôi sống đến xuất chuồng cao, đạt trên 95%; khối lượng tăng trọng, tiêu tốn thức ăn phù hợp với tiêu chuẩn của con giống, khối lượng vịt đến khi xuất chuồng đạt hơn 3 kg/con; hiệu quả kinh tế ước tăng đến 25%.

"Thông qua mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học ở xã Phùng Nguyên hướng đến mở rộng phương thức sản xuất theo hướng chăn nuôi an toàn và bền vững; bảo vệ sức khỏe con người, môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Mô hình đã tập huấn, trang bị các kiến thức về chăn nuôi cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người chăn nuôi, hiệu quả của mô hình sẽ góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương tham gia mô hình thông qua các lợi ích của nó mang lại, nâng cao mức thu nhập, đóng góp tích cực vào việc xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế nông thôn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem