Một Chi hội trưởng Hội Nông dân ở Quảng Trị, việc Hội cũng giỏi, làm kinh tế cũng tài

Hồng Nhạn Thứ tư, ngày 03/07/2024 09:33 AM (GMT+7)
Hơn 8 năm gắn bó với công tác Hội, anh Trần Đức, Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị) là một tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu, nhiệt tình và luôn tận tâm với các hoạt động Hội và phong trào nông dân cũng như các phong trào thi đua khác ở địa phương.
Bình luận 0

Được sự tín nhiệm của hội viên nông dân, năm 2016 anh Đức được bầu làm Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

 Anh tâm sự: “Khi mới tham gia công tác Hội, chi Hội Nông dân thôn Gia Môn chỉ có hơn 80 hội viên, 07 đảng viên là hội viên nông dân, các hoạt động của Hội chưa thực sự sôi nổi, bà con hội viên chưa nhiệt tình tham gia hoạt động Hội, hội viên nông dân chưa được tiếp cận với khoa học kỹ thuật hay tham gia các lớp tập huấn nên gặp nhiều khó khăn trong phát triển các mô kinh tế, chi Hội có 03 hội viên là hộ nghèo trong thôn…". 

Nhận thấy được những khó khăn của chi Hội anh luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng chi Hội vững mạnh, vì vậy anh đã quyết tâm, nỗ lực xây dựng nhằm đưa chi Hội vững mạnh về mọi mặt.

Bước đầu anh xác định cần phải tập hợp, tuyên truyền và vận động phát triển hội viên, rà soát các hộ trong thôn đã tham gia Hội hay chưa để đến từng nhà tuyên truyền những lợi ích khi tham gia sinh hoạt Hội. 

Một Chi hội trưởng Hội Nông dân ở Quảng Trị, việc Hội cũng giỏi, làm kinh tế cũng tài - Ảnh 1.

Mô hình nuôi vịt đẻ của anh Trần Đức, thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Nhằm duy trì hoạt động Hội cần phải có quỹ Hội, anh cùng Ban Chấp hành phát động hội viên xây dựng nguồn quỹ hoạt động bằng việc nhận làm kênh mương nội đồng, trồng rừng…, phát động hội viên đóng góp quỹ hoạt động 150.000 đồng/hội viên để tổ chức các hoạt động, thăm hỏi động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các dịp lễ, tết. 

Nắm bắt được nhu cầu học nghề và tiếp cận KHKT của hội viên, nông dân anh đã đăng ký với Hội Nông dân xã phối hợp với các Trung tâm Dạy nghề, Trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật tổ chức cho hội viên tham gia các lớp học nghề, tập huấn như kỹ thuật chăm sóc và khai thác cao su, chăn nuôi thú y, trồng chăm sóc cây hồ tiêu, kỹ thuật nuôi gà thả vườn hay kỹ thuật trồng dưa hấu, áp dụng các kiến thức mới vào trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. 

Tổ chức sinh hoạt chi Hội theo Điều lệ Hội 3 tháng một lần để tuyên truyền đến hội viên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách hỗ trợ nông dân; giới thiệu các mô hình hay, các gương làm kinh tế giỏi để hội viên học hỏi thêm kinh nghiệm. 

Nhờ vậy, hội viên đã tích cực tham gia sinh hoạt Hội, hàng quý có trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Với chỉ tiêu được giao phát triển mới từ 5-6 hội viên/ năm, qua công tác tuyên truyền, vận động, từ năm 2018 đến nay, chi Hội đã phát triển mới 40 hội viên đưa tổng số hội viên trong chi Hội lên 120 hội viên; tỷ lệ hộ có hội viên chiếm 80% so với hộ nông nghiệp. 

Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng, kể từ khi tham gia công tác Hội anh cùng với Ban Chấp hành chi Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, có 03 hội viên được kết nạp vào hàng ngũ của đảng, nâng tổng số đảng viên là hội viên, nông dân trong chi Hội lên 10 đảng viên. Hàng năm phát động trong hội viên nông dân thực hiện cam kết gia đình hội viên không vi phạm pháp luật, 100 % gia đình hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, đã có hơn 95 % gia đình được công nhận gia đình văn hoá.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, anh đã tổ chức phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, cùng với Ban Chấp hành chi Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường bê tông hóa trong thôn, vận động hiến đất, hiến cây để mở rộng đường, đã hiến gần 1.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn; Ban Chấp hành chi Hội đứng ra đảm nhận đoạn đường tự quản dài 2 km, tích cực trồng cây xanh dọc hai bên đường góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. 

Đến nay, chi Hội có 36/100 hộ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; giúp đỡ các hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, chi Hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Để tạo không khí vui tươi và rèn luyện sức khoẻ anh thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho hội viên trong chi Hội, thành lập đội bóng đá nông dân, đội bóng chuyền, tổ chức giao lưu cùng các chi Hội Nông dân trong xã tạo sự gắn kết trong hội viên, nông dân.

Không chỉ là một chi Hội trưởng giỏi, anh Đức còn là một gương điển hình trong phát triển kinh tế. Năm 2002 anh đã mạnh dạn vay nguồn vốn 200 triệu đồng để xây dựng trang trại nuôi vịt đẻ, ban đầu anh nuôi 200 con, qua thời gian nuôi anh tích góp và vay thêm 300 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT để mở rộng diện tích chăn nuôi, đến nay, số lượng đàn đã tăng lên 500 con. Bình quân mỗi ngày trang trại anh thu hoạch 400 quả trứng, mỗi năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi 100 triệu đồng/năm từ vịt đẻ. Ngoài ra, anh còn đầu tư trồng 1 ha với 500 cây cao su, 1 ha giống măng tứ quý với 500 gốc. 

Bên cạnh đó, anh đã đầu tư thêm các loại máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp như: máy cày đất, xe chở lúa, máy bơm nước… ngoài phục vụ cho gia đình anh còn hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo người, anh tự nguyện đảm nhiệm tưới tiêu cho hơn 20 ha dưa hấu của hội viên nông dân xã Phong Bình.

Với sự năng động, nhiệt huyết trong công tác Hội, anh Trần Đức xứng đáng là tấm gương điển hình, tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân ở xã Phong Bình, huyện Gio Linh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem