Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp

Lệnh Thắng Thứ tư, ngày 29/09/2021 14:28 PM (GMT+7)
Từ những màu đơn giản có trên các khối rubik, Đỗ Đức Hải, 28 tuổi ở Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có thể phối màu để ghép thành tranh chân dung nhiều người nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thậm chí cả một số nghệ sĩ như Đen Vâu, Trấn Thành, doanh nhân Phương Hằng.
Bình luận 0

Vào năm 2018, trong một lần đọc tin về một nghệ sỹ nổi tiếng người nước ngoài làm tranh từ rubik, Đỗ Đức Hải tỏ ra thích thú với công việc này và học làm bằng được. Sau một tháng học, tìm nguyên lý ghép, phối màu… tấm hình đầu tiên anh chàng sinh ra và lớn  lên ở Hà Nội này ghép hoàn thiện được là ngôi sao vàng 5 cánh.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 1.

Bức chân dung đầu tiên được Đỗ Đức Hải xếp thành tranh là Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền trắng và đỏ, những chi tiết nhỏ nhất cũng được cậu tỉ mỉ làm hoàn thiện. Ảnh: NVCC.

Đam mê không từ bỏ một ai

Vì bộ môn này ở Việt Nam còn khá mới mẻ nên ban đầu Hải học xếp từ những hình nhỏ như trái tim, chữ cái... Hải chia sẻ: Quy trình phối màu bức ảnh cần phải làm về đúng 6 màu cơ bản của rubik, sau đó chia ô và xếp màu sao cho hình ảnh hài hòa, mềm mại nhất, cuối cùng là ghép những khối rubik thành tranh.

Trung bình những bức tranh khổ lớn, Hải mất 6 tiếng để hoàn thành, có những bức tranh chân dung "ngốn" mất của chàng trai Hà Nội này một tuần lên ý tưởng phối màu và sau đó sắp xếp các khối rubik lại với nhau theo đúng bản phác họa.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 2.

Mỗi bức tranh của những nhân vật nổi tiếng xuất phát từ những dịp sinh nhật như chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đỗ Đức Hải hoàn thành trong kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng (25/8/1911 - 25/8/2021). Ảnh: NVCC.

"Công việc này đòi hỏi người làm như tôi thực sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khó khăn nhất ở công đoạn phối màu sao cho hài hoà trong việc tạo hình đôi mắt, nụ cười... để làm sao cho mọi người nhìn bức tranh là nhận ra ngay nhân vật. Đó là còn kể đến sau khi nhìn tổng thể phải sửa lại từng ô màu sao cho phù hợp nhất…", Hải nói và thừa nhận, có nhiều lúc khó quá, cậu muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại lý do bắt đầu nên lại kiên trì ngồi xếp tiếp.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 3.

Bức tranh về Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam được Hải hoàn thiện trong khoảng 4 ngày trong năm 2020 vì những đóng góp của PTT trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: NVCC.

Nói về đam mê này của mình, chàng trai Hà Nội chia sẻ, thời gian đầu khi mua rubik về ngồi xếp, lúc đầu bố mẹ cậu chỉ cười vì nghĩ đây chỉ là đồ chơi trẻ con nhưng từ khi cậu hoàn thành các tác phẩm có độ chính xác tương đối cao, bố mẹ cũng ủng hộ rất nhiều. "Dự định thời gian tới tôi sẽ làm tiếp về những nhân vật lịch sử và đặc biệt là tấm bản đồ Việt Nam xếp từ rubika", Hải cho hay.

Hiện tại, Hải đã xếp được trên 10 bức tranh khổ lớn với hơn 500 khối rubik kết thành. Trong đó các bức ấn tượng như chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ  Nguyên Giáp, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam. Thậm chí là chân dung nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Sơn Tùng M-TP, Binz, Đen Vâu…

Bức tranh chân dung khổ lớn mà Hải "tâm đắc" nhất là chân dung Bác Hồ bằng nền màu màu trắng đỏ được xếp từ 500 khối rubik trong thời gian 1 tuần. "Tôi xếp đi xếp lại tới 10 lần, mất hơn một tuần ngày để cho ra đời tác phẩm ưng ý nhất này", Hải nói.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 4.

Chân dung HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Ảnh: NVCC.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 5.

Chân dung cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Ảnh: NVCC.

Rèn luyện tính kiên nhẫn, cải thiện trí nhớ

Trước khi đến với rubik, Hải tự nhận mình là một người thiếu kiên nhẫn, gặp chút khó khăn là muốn bỏ cuộc. Công việc hàng ngày của Hải là làm shipper và kinh doanh tự do không liên quan đến những khối rubik nhưng khi đam mê "thú vui" này, anh chàng nhận ra cuộc sống không nhất thiết chỉ nhìn vào bề nổi ngay trước mắt, đôi khi cần thời gian chiêm nghiệm để nhận ra điểm mạnh điểm yếu của bản thân để sửa đổi.

Hiện, chàng trai Hà Nội này đang sở hữu 500 khối lập phương gồm các kích cỡ 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 cùng một số biến thể khác. Theo Hải, rubik là một hình thức giải trí lành mạnh giúp người chơi rèn luyện sự kiên nhẫn và cải thiện trí nhớ khi cố gắng tìm ra cách giải khối lập phương. Ngoài ra, trò chơi này còn giúp người chơi có khả năng tư duy và sáng tạo cao.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 6.

Chân dung rapper Đen Vâu. Ảnh: NVCC.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 7.

Chân dung rapper Binz.

"Chi phí hiện tại một bức tranh của tôi rơi vào tầm 16 - 18 triệu đồng, trong đó đa phần là tiền mua rubik và khung gỗ. Tôi đang làm để thoả đam mê với rubik, những ngày lễ quan trọng hay sinh nhật nhân vật lịch sử nào là tôi sẽ ngồi xếp tranh", Hải chia sẻ.

Khoe các tác phẩm lên trang cá nhân, Hải rất hạnh phúc nhận được nhiều lời khen ngợi của gia đình và bạn bè thay vì những chê bai trước đó là "vô bổ và tốn thời gian". Cậu cũng kêu gọi các bậc phụ huynh khuyến khích con trẻ chơi rubik thay vì sử dụng các thiết bị công nghệ.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 8.

Chân dung nghệ sĩ Trấn Thành. Ảnh: NVCC.

Chàng shipper Hà Nội có tài ghép hàng trăm khối rubik tạo thành tranh siêu đẹp - Ảnh 9.

Chân dung doanh nhân Phương Hằng.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem