Chàng trai vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia học giỏi nhưng hay quên

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 26/08/2018 15:05 PM (GMT+7)
Lê Thanh Tân Nhật, học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị là cái tên được người dân Quảng Trị nhắc đến nhiều khi lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Nhật học giỏi nhưng có tính hay quên lịch, đam mê bóng đá và phim hoạt hình.
Bình luận 0

Những ngày cận kề trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, PV Dân Việt đã tìm về ngôi nhà nhỏ nằm bên cánh đồng ở thôn Quy Thiện (xã Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị) – nơi Lê Thanh Tân Nhật sinh ra và lớn lên.

Dù đã hẹn trước, tuy nhiên PV đã phải chờ Tân Nhật gần 2 giờ đồng hồ vì cậu học sinh cao khoảng 1,7m, gương mặt dễ mến này quên lịch.

img

Lê Thanh Tân Nhật dành khoảng 2 giờ đồng hồ để học ở nhà. Ảnh: Ngọc Vũ

“Nó học khá đó nhưng mỗi tội hay quên lịch lắm, tôi với bà nội của nó phải nhắc mãi. Sáng nay, chắc cu cậu lại quên lịch nên đi đá bóng cùng bạn bè từ sớm rồi”, ông Lê Thanh Ái (46 tuổi), bố của Tân Nhật nói.

Trở về sau trận bóng đá cùng bạn bè, Tân Nhật mồ hôi nhễ nhại chào hỏi lễ phép chúng tôi rồi cho biết, em mê bóng đá từ nhỏ, cứ khi nào có trận bóng giữa bạn bè là em tham gia chơi ở vị trí tiền đạo. Ngoài ra, Tân Nhật còn có sở thích xem phim hoạt hình.

Tân Nhật cho biết, thích nhất là môn Toán nên sẽ chọn khối A1 để theo học chuyên sâu.

Mỗi ngày, cậu học sinh này dành 2 giờ đồng hồ để học bài ở nhà. Thời gian còn lại em lên mạng tìm hiểu kiến thức.

Nói về năng lực của mình, Tân Nhật khiêm tốn cho hay, vì mê xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm lớp 8 nên mới tham gia và may mắn lọt vào chung kết, còn ở trường có nhiều bạn học giỏi hơn em.

img

Lê Thanh Tân Nhật cùng bà nội là bà Võ Thị Hồng (84 tuổi) ở ngôi nhà cấp 4 nhỏ tại thôn Quy Thiện, xã Hải Thiện (Hải Lăng, Quảng Trị). Ảnh: Ngọc Vũ

Theo Tân Nhật, bước vào cuộc thi chung kết diễn ra ngày 2.9 tới đây, em chuẩn bị cho mình tâm lý thoải mái, vững vàng nhưng cần thêm sự may mắn mới có thể thành công.

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia ở Quảng Trị sẽ diễn ra ở quảng trường thị xã Quảng Trị.

“Tân Nhật lọt vòng chung kết Olympia là niềm vui sướng, tự hào của tỉnh Quảng Trị. Tôi hy vọng Tân Nhật sẽ mang chiến thắng về cho tỉnh nhà”, bà Hương nói.

img

Lê Thanh Tân Nhật lấy nước giúp bà nội. Ảnh: Ngọc Vũ

Được biết, tại cuộc thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia, em Lê Thanh Tân Nhật đã giành vòng nguyệt quế với 275 điểm, qua đó giành vé vào vòng chung kết.

Trước đó, Tân Nhật đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý IV với 300 điểm; giành vòng nguyệt quế tháng 1, quý IV với 250 điểm.

Như vậy, Tân Nhật là học sinh thứ 3 mang cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, em Văn Viết Đức (Trường THPT thị xã Quảng Trị) và Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng) đã mang cầu truyền hình chung kết Olympia về Quảng Trị vào các năm 2015 và 2017. Cả hai em đều giành ngôi vị quán quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem