Ái ngại vì người lớn còn mắc bệnh... trẻ con

Diệu Linh Thứ tư, ngày 17/08/2022 06:00 AM (GMT+7)
Tè dầm, tiểu són, tiểu không kiểm soát tưởng như trẻ em mới mắc phải nhưng nhiều người lớn cũng mắc phải cảnh ái ngại này.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, không ít phụ nữ đã đến khám và điều trị tại bệnh viện với căn bệnh khó nói, lớn tuổi mà vẫn bị tiểu són, tiểu không kiểm soát

Bệnh nhân gần nhất là chị P.T.N. (40 tuổi, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chị N cho biết, mấy năm gần đây, cuộc sống của chị vô cùng khốn khổ, ngại ngùng. 

Chị thường xuyên phải đeo băng vệ sinh vì gặp tình trạng nước tiểu tự động bị thoát ra mà không kiểm soát được. Cơ thể thường xuyên khai nồng nên chị xấu hổ và e ngại khi giao tiếp đám đông. 

Hơn nữa, chị là giáo viên, giảng dạy theo tiết, đứng lớp liên tục việc tiểu són rất bất tiện. Sau một thời gian dài xấu hổ, chị đã đến bệnh viện để khám và được điều trị. 

Ái ngại vì người lớn còn mắc bệnh... trẻ con - Ảnh 1.

Chứng tiểu són là bệnh phụ khoa cần phải được điều trị ngay. Ảnh minh họa everydayhealth

Theo các bác sĩ khoa Phụ Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An), sự bất tiện của tình trạng són tiểu không chỉ là bệnh phụ khoa, mà còn kéo theo bệnh tâm lý, lo lắng, tự ti và ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng.

Sau khi thăm khám, tư vấn, bác sĩ khoa Phụ Ngoại đã chỉ định can thiệp bằng phẫu thuật TOT (đặt dải băng dưới niệu đạo xuyên qua lỗ bịt) để giải quyết dứt điểm tình trạng của chị N. 

Đây là một phẫu thuật kỹ thuật cao; nhưng thời gian phẫu thuật và phục hồi nhanh chóng, hiệu quả rõ ngay sau ca mổ. Sau khi theo dõi tại viện khoảng 24-48 giờ, có thể sớm xuất viện. 

Sau khi ra viện, chị N. đã có thể sinh hoạt, vận động bình thường, tránh các hoạt động có cường độ mạnh. 

Đồng thời, các bài tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu (Kegel) đã được các bác sĩ hướng dẫn chị N. luyện tập thường xuyên. Đây là những bài tập đơn giản, có thể tự tập ngay tại nhà. Ngay sau khi nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của BS, tình trạng són tiểu của chị N. đã chấm dứt hoàn toàn.

Ái ngại vì người lớn còn mắc bệnh... trẻ con - Ảnh 2.

Các bài tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu (Kegel) có thể giúp chị em tránh được chứng tiểu són. Ảnh minh họa everydayhealth

Theo các bác sĩ, tình trạng nước tiểu rỉ qua đường niệu đạo ngoài lần tiểu tiện còn gọi là tiểu són. 

Thực tế, có khoảng 20% phụ nữ gặp phải tình trạng này. Tuy "khó nói", nhưng đã có nhiều chị em "mạnh dạn" đi khám và điều trị kịp thời. 

Đối tượng thường gặp chứng tiểu són nhất là phụ nữ sau sinh; người trong độ tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh; người già ngoài 70 tuổi. Trong thai kỳ, nhiều mẹ bầu cũng có thể gặp phải hiện tượng này. Việc mất kiểm soát tiểu tiện gây ra nhiều bất tiện với người phụ nữ.

Đối với phụ nữ mới sinh, chứng tiểu són sau sinh là một hiện tượng sinh lý bình thường, tình trạng có thể giảm nhẹ và mất hẳn sau 2-3 tháng sau sinh. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp són tiểu kéo dài như chị N., cần được điều trị tích cực.

"Không chỉ gây nhiều phiền toái, tự ti cho phụ nữ, són tiểu còn có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm vùng kín, làm suy giảm chất lượng sống. Do đó, chị em khi gặp chứng tiểu són cần nhanh chóng đi khám phụ khoa để được điều trị kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem