Chặt nhiều vườn cây ăn quả để trồng mít

Thứ ba, ngày 12/07/2011 05:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần đây, do đầu ra thuận lợi, giá trái mít tăng cao nên nhà vườn các tỉnh ĐBSCL đua nhau mở rộng diện tích trồng loại cây này.
Bình luận 0

Tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nhà vườn chặt phá hàng nghìn ha các loại cây ăn trái khác để trồng các giống mít Thái, mít Dương Linh, mít Lá Bàng…

Theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, cây mít rất dễ trồng, năng suất cao và cho trái quanh năm. Tuy nhiên tính ổn định của thị trường loại cây này vẫn chưa cao. Ngành NNPTNT không khuyến cáo nhà vườn phá bỏ vườn cây ăn trái khác để trồng cây mít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem