Châu Á
-
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký một thỏa thuận với Quỹ Tài chính cho Giáo dục quốc tế (IFFEd) - thỏa thuận này sẽ mang lại ít nhất 500 triệu USD nguồn vốn tài trợ giáo dục ưu đãi mới cho các quốc gia thu nhập trung bình thấp (LMIC) tại châu Á và Thái Bình Dương.
-
Vườn quốc gia Cúc Phương của Việt Nam vừa được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (WTA) vinh danh là “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024’’. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Vườn quốc gia Cúc Phương giành được danh hiệu cao quý này.
-
Tờ Washington Post ngày 3/6 đưa tin, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thất bại phần lớn trong nỗ lực thu hút sự ủng hộ của các nước châu Á cho công thức hòa bình của ông, trước một hội nghị ở Thụy Sĩ vào cuối tháng này.
-
Nhìn vào những siêu đô thị này, có thể thấy hành tinh của chúng ta đang ngày càng trở nên quá tải. Được biết, 7/10 thành phố đông dân nhất thế giới nằm ở châu Á.
-
Theo BXH các giải vô địch quốc gia mới được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố, V.League xếp ở hạng 14 châu Á, hạng 7 khu vực Đông Á và sẽ có 2 suất tham dự ACL Two mùa giải 2025/2026 (giải đấu cấp CLB thứ hai của châu Á sau giải đấu hàng đầu là ACL Elite).
-
Tép Bạc và Thai Union vừa ký thành công hợp tác phân phối thức ăn tôm. Theo đó, Tép Bạc trở thành nhà phân phối thức ăn cho tôm đạt chứng nhận ASC đầu tiên tại Châu Á ở Việt Nam.
-
Thua U23 Iraq ở trận tranh hạng 3, U23 Indonesia sẽ phải chạm trán đội bóng châu Phi U23 Guinea với thực lực và giá trị đội hình cực khủng để giành suất dự Olympic Paris 2024.
-
Nhiệt độ cao oi bức ngột ngạt trong thời gian gần đây đã buộc trường học tại một số quốc gia châu Á phải cho học sinh học trực tuyến, tương tự như phương pháp áp dụng trong giai đoạn dịch COVID-19.
-
Một báo cáo được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 23/4 cho thấy châu Á là "khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới" trong năm 2023, trong đó lũ lụt và bão là nguyên nhân chính gây thương vong về người và thiệt hại cho nền kinh tế.
-
Hàn Quốc đã thực hiện đúng cam kết cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, ký một thỏa thuận khung dọn đường cho Kiev vay 2,1 tỷ USD lãi suất thấp để giúp củng cố tài chính của nước này.