Ở thời điểm đỉnh cao, đế chế Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn gây dựng rộng tới 24 triệu km2, gấp 2,5 lần diện tích Trung Quốc ngày nay và chiếm 16% diện tích đất liền thế giới.
Không riêng gì trên khắp thế giới, người dân nhiều nước ở Châu Á cũng đang phải vật lộn để theo kịp với chi phí sinh hoạt và ngân sách hộ gia đình đang bị căng thẳng, do giá nhà ở, xăng dầu, năng lượng và hàng tạp hóa tăng cao. Người ta hay gọi đó là 'cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt'.
Một báo cáo nghiên cứu từ tổ chức World Bank cho thấy, chiến sự Nga - Ukraine kéo dài có nguy cơ làm suy giảm các nền kinh tế châu Á trong những tháng tới. Tuy vậy, vẫn có những quốc gia được hưởng lợi từ cuộc chiến nay.
FIFA và UEFA thông báo rằng các đội tuyển và CLB của Nga sẽ bị cấm thi đấu quốc tế vô thời hạn. Trước tình hình đó, các quan chức bóng đá ở quốc gia này đang cân nhắc phương án gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC).
Được xem là chúa tể của rừng xanh, đã có những kỷ lục "khủng" được xác lập cho loài hổ, như: Hổ cao tuổi nhất trên thế giới, hổ lập kỷ lục đi hơn 1.300 km trong 5 tháng, hổ lớn nhất và nhỏ nhất thế giới, hay con hổ “quỷ dữ” khủng khiếp nhất châu Á và cả quốc gia có nhiều hổ nhất.
Sau khi ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa tại vòng play-off tranh vé dự VCK World Cup 2023, người hâm mộ (NHM) châu Á đã thể hiện sự nể phục với chiến công của thầy trò HLV Mai Đức Chung.