Châu Âu tẩy chay hàng giả Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 03/08/2012 07:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hãng tin AP ngày 2.8 đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức phát động một cuộc vận động tẩy chay hàng giả trị giá gần 500 tỷ euro, đặc biệt là đồ chơi, mà phần lớn đến từ Trung Quốc.
Bình luận 0

Ủy viên châu Âu phụ trách công nghiệp, Antonio Tajani cho biết, khoảng 58% mặt hàng được coi là nguy hiểm tại châu Âu có xuất xứ từ Trung Quốc.

Giày dép trẻ em sản xuất tại Trung Quốc có hàm lượng chrome vượt quá 6 lần mức cho phép, và đây là một chất độc gây ung thư nếu hàm lượng vượt quá 3 milligram.

Ông Tajani cho rằng, việc các quốc gia thành viên châu Âu thực hiện nghiêm túc những quy định mà EC đưa ra sẽ đẩy lùi được nguy cơ chết người này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem