Chạy cùng sào

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 11:07 AM (GMT+7)
Theo thống kê tại một trường đại học sư phạm, có đến 30% số sinh viên có học lực yếu và trung bình. Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng sao mà…
Bình luận 0
- Đó là do khuynh hướng của ngành sư phạm gây ra cả. Lúc vào cấp 3 nhé, nếu anh là trường điểm, có muốn hốt học sinh giỏi hay không?

- Đương nhiên. Hốt đến người cuối cùng. Chừa lại khúc xương cho những trường bèo hơn hưởng. Cái đó là sự đời nó như vậy.

- Ông nói đấy nhé. Nên khi tuyển sinh đại học, sinh viên ngoan, sinh viên giỏi đều vào trường khác hết. Có câu “nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa… chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, nên thành ra người ta đổ hết các người giỏi người khá vào các trường khác. Bỏ khúc xương lại cho sư phạm.

- Té ra là vậy.

- Thì đó. Đầu vào là như vậy nên hiện giờ chỉ học yếu, học trung bình là phải rồi.

- Để rồi sau. Những người này lại vào những trường tà tà khác, dạy học sinh học lực tà tà, rồi những học sinh này lại vào sư phạm… cứ làm thành một vòng tròn khép kín, loay hoay chẳng có đường ra.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem