Cháy nhà trọ 5 tầng ở HN, 4 người thương vong: Ai chịu trách nhiệm?

Anh Đức - Hòa Nguyễn Thứ ba, ngày 03/03/2020 12:27 PM (GMT+7)
Vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội khiến 1 nữ sinh tử vong được xác định nguyên nhân gây cháy từ chiếc bình ắc quy xe máy. Trong trường hợp này, dư luận băn khoăn về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cho những hậu quả nặng nề này.
Bình luận 0
img

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vụ cháy nhà trọ 5 tầng, ở ngõ 29, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa qua đã khiến 1 nữ sinh tử vong, ít nhất 3 người bị bỏng, thiệt hại nhiều tài sản khác.

Cơ quan công an xác định, ngọn lửa bùng phát từ chiếc bình ắc quy xe máy rồi cháy lan sang các vật dụng trong ngôi nhà.

Liên quan đến trách nhiệm của từng đơn vị trong vụ việc này, trao đổi với Dân Việt, luật sư Trần Tuấn Anh - Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc đặt ra một số vấn đề cần phải làm rõ.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, nếu xét về trách nhiệm dân sự, phải xác minh vụ cháy phát sinh lỗi do ai, có lỗi hay không. Nếu như đây là một sự việc bất khả kháng, bất ngờ tự bốc chạy thì sẽ loại trừ trách nhiệm bồi thường.

Vị luật sư của đoàn luật sư TP Hà Nội cũng nêu quan điểm, đám cháy phát sinh trong tòa nhà 5 tầng thì phải quan tâm đến yếu tố phòng cháy, chữa cháy.

"Phải đặt câu hỏi tòa nhà đã đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa? Nó có phù hợp với quy định về Phòng cháy và Chữa cháy không? Khi phát sinh nguồn lửa thì hệ thống chữa cháy của tòa nhà có đảm bảo không?" – luật sư Trần Tuấn Anh bày tỏ.

Theo luật sư của Văn phòng luật sư Minh Bạch, đối với những khu nhà cho thuê trọ từ 4 tầng trở lên thì phải qua bước thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và Chữa cháy, nếu đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy mới được cho thuê.

Trường hợp chủ nhà có đủ cấp phép về Phòng cháy và Chữa cháy, đã bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động rồi thì có thể loại trừ trách nhiệm của chủ nhà.

"Trường hợp tòa nhà không đáp ứng được những điều kiện về Phòng cháy và Chữa cháy thì trách nhiệm thuộc về chủ nhà trọ vì không đảm bảo an toàn về Phòng cháy và Chữa cháy theo quy định dẫn đến thiệt hại về người và tài sản, trong trường hợp này chủ nhà phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, nếu thiệt hại vượt qua quy định của bộ luật hình sự về vi phạm phạm Phòng cháy và Chữa cháy thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến việc vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy của bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018" – vị luật sư nhận định.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, khoảng 3h30 rạng sáng 29/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 5 tầng ở phố Khương Hạ. Ở thời điểm sự cố xảy ra, trong nhà có rất nhiều người đang ngủ.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã lập tức huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và dập lửa.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, vụ hỏa hoạn cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đưa 10 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, trong quá trình vụ hỏa hoạn xảy ra, một nạn nhân nữ (SN 2001, hiện đang là sinh viên, quê Nam Định) đang ngủ ở tầng 1 đã hoảng loạn chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 2, rồi ngạt khói dẫn đến tử vong. Vụ việc cũng khiến ít nhất 3 người khác bị bỏng nhẹ.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, ngọn lửa bùng phát từ chiếc bình ắc quy xe máy rồi cháy lan sang các vật dụng trong ngôi nhà. Thiệt hại về tải sản do vụ hỏa hoạn gây ra là 14 xe máy, 2 xe đạp điện...

Được biết, ngôi nhà 5 tầng xảy ra vụ hỏa hoạn có diện tích rộng hơn 50m2, là nhà trọ được chủ nhân xây dựng theo dạng hình ống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem