Chelsea đưa “Drogba mới” vào tầm ngắm

Thứ sáu, ngày 16/08/2013 06:38 AM (GMT+7)
Jose Mourinho đang muốn đưa tiền đạo trẻ Lacina Traore của Anzhi Makhachkala, người được mệnh danh là “Didier Droba mới” về sân Stamford Bridge để tăng cường “hỏa lực” cho hàng công Chelsea.
Bình luận 0

Trong đợt “tái duyên” với Chelsea lần này, Mourinho không chỉ có nhiệm vụ giúp The Blues chinh phục những danh hiệu cao quý, mà ông còn có xứ mệnh xây dựng lối đá “sexy football” tại sân Stamford Bridge.

img

Chính vì vậy, Mourinho không thể hài lòng với 4 chân sút hiện có trong tay gồm Demba Ba, Fernando Torres, Andre Schurrle và Romelu Lukaku. Đặc biệt là khi Torres và Demba Ba thi đấu khá mờ nhạt, còn Lukaku lại tỏ ra non nớt kinh nghiệm.

Ngay sau khi nhận lời trở lại tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại sân Stamford Bridge, Người đặc biệt đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Wayne Rooney và Luis Suarez. Tuy nhiên, cả M.U và Liverpool đều nhất định không để ngôi sao của mình ra đi với bất cứ giá nào.

Do gặp bế tắc trong hai thương vụ kể trên nên Mourinho đang muốn đưa tiền đạo trẻ Lacina Traore của Anzhi về sân Stamford Bridge trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa để tăng cường sức mạnh cho hàng công Chelsea.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Anzhi hồi mùa hè năm ngoái, Traore đã nhanh chóng hòa nhập và ghi được 13 bàn thắng sau 25 lần ra sân tại giải VĐQG Nga (Russia Premier League). Sở hữu chiều cao lý tưởng (2m03) cùng khả năng càn lướt và dứt điểm tốt, chân sút 23 tuổi đang được báo chí Bờ Biển Ngà mệnh danh là Didier Drogba mới.

Ở thời điểm này, Traore đang được xem là câu thủ không thể thiếu nơi hàng công của Anzhi. Tuy nhiên, do quá chán nản với thành tích nghèo nàn của đội bóng ở mùa giải năm nay (giải VĐQG Nga 2013-2014 bắt đầu khởi tranh từ ngày 13.7) nên tỷ phú Suleyman Kerimov đã quyết định rao bán tất cả các ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Anzhi, trong đó có Traore.

Cách đây 1 năm, đội chủ sân Anzhi-Arena đã phải bỏ ra 18 triệu Euro để sở hữu Traore. Mặc dù vậy, Suleyman Kerimov sẵn sàng để chân sút người Bờ Biển Ngà ra đi nếu có đội bóng nào chồng đủ 15 triệu euro lên bàn đàm phán. Đây là mức phí mà Chelsea hoàn toàn có thể đáp ứng.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem