Chelsea "rơi tự do", HLV Lampard vẫn nói cứng

Khánh Gia Thứ hai, ngày 04/01/2021 05:39 AM (GMT+7)
Sau thất bại 1-3 của Chelsea trước Man City tại vòng 17 Premier League, HLV Frank Lampard cho rằng, The Blues không quá bi quan về điều này và họ vẫn còn cơ hội vô địch.
Bình luận 0

Trước trận đấu này, Chelsea có sự tự tin tương đối lớn khi chạm trán một Man City bị coi là yếu nhất dưới triều đại Pep Guardiola. Theo thống kê, ở 11 trận gần nhất, Man City không thể ghi quá 2 bàn/trận.

Lực lượng Man City trong chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge sứt mẻ khá nhiều khi 3 trụ cột Ederson, Walker và Jesus vắng mặt vì nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu của Man City trước Chelsea thời gian gần đây cũng khá tệ, khi họ chỉ hòa 1, thua tới 3 trong 4 trận gặp nhau vừa qua.

Tuy nhiên, tất cả những lợi thế về con số lẫn nhân sự đều trở nên vô nghĩa với Chelsea khi chạm trán Man City rạng sáng nay (4/1). Cơn ác mộng đến với đội chủ nhà ngay trong hiệp một, khi Gundogan, Foden và De Bruyne đưa Man City vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 34 phút thi đấu.

Chelsea "rơi tự do", HLV Lampard vẫn nói cứng - Ảnh 1.

Thủ môn Mendy và toàn đội Chelsea sớm vỡ trận trong hiệp một và thất bại chóng vánh trước Man City

Có lợi thế quá lớn, Man City không còn tấn công dồn dập và tập trung kiểm soát bóng, thậm chí sau đó họ chơi phòng ngự để bảo toàn kết quả. Đến phút 90+2, Chelsea mới có được bàn gỡ danh dự do công của Hudson-Odoi.

Thua trận 1-3, Chelsea vẫn chỉ có 26 điểm và đã rơi xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng. Truyền thông Anh thậm chí đưa tin ban lãnh đạo Chelsea đã tính đến chuyện sa thải Lampard, nhưng chiến lược gia người Anh vẫn tỏ ra tự tin.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lampard cho biết: “Những sai lầm cá nhân đã dẫn đến trận thua này. Man City đã dồn ép chúng tôi.

 Nếu muốn đạt đến đẳng cấp của Man City trong vài năm qua, bạn cần phải chịu được áp lực. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt nhưng tỷ số 0-3 đã kết liễu trận đấu. Tôi không muốn nói về màn trình diễn trong 20 phút đầu bởi cách biệt quá đậm, nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi phản ứng của các cầu thủ".

Chelsea "rơi tự do", HLV Lampard vẫn nói cứng - Ảnh 2.

Sự thất vọng của HLV Lampard

Cố gắng lên dây cót cho bản thân cũng như các học trò, HLV Lampard nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không đón nhận kết quả một cách tiêu cực. Trận đấu này rất đau đớn bởi Man City đã chứng tỏ trình độ mà chúng tôi khát khao đạt được. Ở hiệp hai, toàn đội đã chơi tốt nhưng khi đó trận đấu đã kết thúc rồi.

Chelsea chơi tốt trong 10 phút đầu, sau đó Man City ghi 2 bàn và chúng tôi vỡ trận. Chúng tôi đã để cho De Bruyne và Gundogan tận dụng khoảng trống ở bàn thắng đầu tiên. Đó là một bài học đắt giá.

 Một tháng trước đây khi nghe những ý kiến rằng chúng tôi có thể vô địch Premier League, tôi chắc chắn rằng đội bóng chỉ đang xây dựng. Án phạt cấm chuyển nhượng và sự non nớt là một đòn đau mà chúng tôi cần phải vượt qua. Khi đối mặt với khó khăn, bạn cần phải vượt qua thử thách nhưng chúng tôi đã không thể làm điều đó.

Thất bại này không giống trận thua Arsenal, bởi các cầu thủ đã mơ ngủ trong hiệp 1, còn trận đấu này Man City đã chứng tỏ đẳng cấp và kiểm soát thế trận. Vào thời điểm này, chúng tôi đang gặp khó khăn với 5-6 trận đấu thất vọng.

Tôi đã từng trải qua những tình thế như vậy và vẫn nâng cúp vào cuối mùa giải. Chúng tôi sẽ gượng dậy bởi toàn đội đã thể hiện tinh thần trong phòng thay đồ, và mọi cầu thủ đều trải qua những giai đoạn như thế này. Những thất bại rất đau đớn, chúng tôi cần phải nhận những đòn đau như vậy, đó là bóng đá".

Kết quả các trận đấu:

Chelsea "rơi tự do", HLV Lampard vẫn nói cứng - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng:

Chelsea "rơi tự do", HLV Lampard vẫn nói cứng - Ảnh 4.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem