Chelsea vào top 4 Premier League, HLV Tuchel hết lời khen "chân gỗ" Werner

Khánh Gia Thứ ba, ngày 16/02/2021 07:09 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Newcastle tại vòng 24 Premier League, HLV Thomas Tuchel đã có sự động viên tinh thần rất lớn với tiền đạo Timo Werner.
Bình luận 0

Tính đến trước cuộc đọ sức với Newcastle, sức ép dành cho Werner là cực lớn. Tiền đạo người Đức đã trải qua 14 trận tịt ngòi liên tiếp tại Premier League với hơn 1.000 phút không được ăn mừng bàn thắng.

Mặc dù đồng hương rất vô duyên trước khung thành đối phương, nhưng HLV Tuchel dường như vẫn vô cùng kiên nhẫn. Cuối cùng, niềm tin của ông cũng đã được Werner đền đáp.

Với đẳng cấp trội hơn, Chelsea không gặp nhiều khó khăn để chiếm thế áp đảo trước Newcastle. Phút 20, tưởng như khó khăn xuất hiện với đội chủ nhà khi Abraham bị chấn thương phải rời sân. Tuy nhiên, cầu thủ vào thay Abraham là Giroud lại chính là người mở tỷ số ở phút 31.

Chelsea vào top 4 Premier League, HLV Tuchel hết lời khen "chân gỗ" Werner - Ảnh 1.

Werner tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Newcastle

Xuất phát từ nỗ lực đi bóng và căng ngang từ cánh trái vào vòng cấm của Werner, thủ môn Darlow chỉ có thể đẩy bóng ra. Không may cho anh là bóng lại đến đúng vị trí của Giroud và chân sút người Pháp đã dễ dàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Đến phút 39, đích thân Werner giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình. Ở tình huống này, Ciaran Clark đã chống bóng bổng không tốt sau quả phạt góc từ cánh phải của Mason Mount. Nhờ vậy, Werner mới có cơ hội đệm bóng từ cự ly gần mang về bàn thắng thứ 2 cho Chelsea.

Ban đầu, các cầu thủ Newcastle phản ứng dữ dội vì cho rằng Werner đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, trọng tài được hỗ trợ bởi công nghệ VAR vẫn công nhận bàn thắng cho Werner.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Chelsea có 42 điểm sau 24 trận đấu và vươn lên xếp thứ 4. Điều này khiến HLV Tuchel rất vui và ông đã đánh giá cao vai trò của Werner.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Đối với các tiền đạo, phần lớn sự tự tin và niềm tin đến từ các bàn thắng, không gì khác. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ vì điều đó.

Trong trận đấu này, anh ấy đã rất quyết đoán với 1 pha kiến tạo và sau đó tự ghi 1 bàn thắng. Điều này cực kỳ quan trọng đối với cậu ấy. Tôi hạnh phúc vì cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều và chăm chỉ với trái bóng".

Đánh giá về cách chơi của Chelsea, HLV Tuchel phân tích: "Tôi thích hiệp một. Chúng tôi đã chơi đầy quả cảm, kiểm soát bóng tốt và có nhiều pha dứt điểm. Chúng tôi đã không để đối phương có được không gian để triển khai chiến thuật của họ.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thiếu chính xác trong nhiều tình huống cuối cùng, đặc biệt là khả năng kết liễu đối thủ ở các tình huống trong vòng cấm. Các cầu thủ cần tập trung hơn nữa để hoàn thiện về khả năng sút bóng".

Nhận định về khả năng duy trì vị trí trong top 4, HLV Tuchel cho biết: "Chúng tôi sẽ không ngừng thúc đẩy bản thân bởi đó là bí quyết thành công duy nhất. Chúng tôi biết đội bóng có thể lọt vào top 4 và đã làm được điều đó. Nhưng tôi nói với các cầu thủ rằng cả đội vẫn còn một chặng đường dài phía trước với rất nhiều thử thách".

Bảng xếp hạng:

Chelsea vào top 4 Premier League, HLV Tuchel hết lời khen "chân gỗ" Werner - Ảnh 3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem