Chém chết vợ rồi báo cho bố vợ đến nhận xác

Thứ ba, ngày 01/04/2014 16:36 PM (GMT+7)
Sau khi chém chết vợ, Thọ gọi điện cho bố vợ đến nhận xác con rồi về nhà uống thuốc độc tự vẫn.
Bình luận 0
Ngày 1.4, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt - Phụ trách khoa Hồi sức tích cực và chống độc - BVĐK tỉnh Đăk Lăk - cho biết, Đặng Hữu Thọ (SN 1989, trú thôn Đại Thành, xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, Đăk Lăk) đã tử vong vào khoảng 5 giờ cùng ngày.

Trước đó, Thọ được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ.

Thông tin từ ông Bàn Tiến Phong, Công an xã Ea Mdroh: Do không chịu nổi máu cờ bạc của chồng nên vợ Thọ đòi ly dị và chia đất để làm ăn riêng. Ngày 30.3, Thọ đồng ý cùng vợ lên rẫy để chia đất. Sau khi chia đất xong, Thọ bỏ về trước. Nhưng đi được khoảng 1km, thì Thọ bất ngờ quay lại rẫy, dùng dao phát chém nhiều nhát làm chị Lan tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thọ điện báo cho bố vợ đến mang xác con về. Riêng Thọ trở về nhà, khóa chặt cửa rồi uống thuốc diệt cỏ và dùng dao cắt cổ mình để tự sát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã này đã khống chế, đưa Thọ đi cấp cứu, nhưng Thọ sau đó đã tử vong tại bệnh viện.
Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem