Chèn chết người, sĩ quan thiết giáp Ukraine vẫn nhận huân chương

Trí Dũng (Theo RT) Thứ tư, ngày 05/08/2015 17:16 PM (GMT+7)
Viên thượng úy từng lái thiết giáp trong tình trạng say xỉn và đâm chết một bé gái 8 tuổi ở Donetsk.
Bình luận 0

Ngày 4.8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra sắc lệnh tặng huân huân chương chiến công cho một loạt sĩ quan quân đội, trong đó có một sĩ quan từng say xỉn và lái xe thiết giáp chèn chết một bé gái 8 tuổi hồi đầu năm.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, thượng úy Marian Rak là một trong số những sĩ quan được nhận huân chương Bogdan Khmelnitsky hạng ba vì “thành tích chỉ huy nổi bật”.

Thượng úy Rak là một trong 2 người đã lái chiếc xe thiết giáp và gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở thành phố Konstantinovka thuộc khu vực Donetsk hồi tháng Ba vừa qua, khiến một bé gái 8 tuổi thiệt mạng và 2 mẹ con bị thương.

img

Hiện trường chiếc xe thiết giáp gây tai nạn khiến bé gái 8 tuổi thiệt mạng

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định thượng úy Rak được tặng huân chương vì những chiến công mà anh này đạt được trong thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn và không hề liên quan đến sự cố đáng tiếc này.

Hồi tháng Ba, thượng úy Rak cùng một binh sĩ Ukraine khác đã điều khiển một chiếc xe thiết giáp hạng nặng trên đường phố trong tình trạng say xỉn, và hậu quả là chiếc xe đã lao qua dải phân cách, đâm vào 3 mẹ con đang đi trên vỉa hè.

Lúc đó một người mẹ trẻ đang dùng xe đẩy đưa cô con gái 5 tháng tuổi và cô bé Polina 8 tuổi đi dạo trên vỉa hè. Khi bị chiếc xe thiết giáp lao vào, cô bé Polina đã thiệt mạng tại chỗ, trong khi mẹ và em gái của cô bé bị thương và được đưa vào bệnh viện.

Những người chứng kiến cho biết trước khi đâm vào ba mẹ con, chiếc xe thiết giáp này đã húc gãy 2 cột điện. Thượng úy Rak và người lính trên vội vàng ra khỏi xe trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và đứng không vững. Họ chui ngay vào một chiếc xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong tiếng la ó phản đối của mọi người.

img

Các quân nhân thuộc lực lượng thiết giáp quân đội Ukraine

Ngay sau vụ tai nạn, người dân thành phố Konstantinovka đã giận dữ tụ tập tại hiện trường để phản đối binh sĩ Ukraine. Ngay trong đêm đó, người dân địa phương đã nổi loạn và đốt cháy doanh trại của lính Ukraine, yêu cầu họ phải rời khỏi thành phố ngay lập tức.

Tình hình chỉ lắng dịu khi cảnh sát Ukraine can thiệp và ban bố lệnh nổ súng bắn hạ vào bất cứ người nào có hành vi kích động bạo lực.

Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã bắt giữ 2 quân nhân liên quan và sẽ “trừng trị nghiêm khắc sau khi cuộc điều tra kết thúc”, đồng thời khẳng định các chỉ huy quân đội sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã không kiểm soát được binh sĩ thuộc quyền.

Tuy nhiên sau đó cả 2 quân nhân này đều được thả tự do, và chỉ vài tháng sau, thượng úy Rak được trao tặng huân chương chiến công hạng ba. Sắc lệnh của Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh rằng huân chương này được trao tặng cho những sĩ quan “có khả năng chỉ huy, tổ chức nổi bật và có vai trò đứng đầu trong những chiến thắng quyết định trên chiến trường”.

Video 2 quân nhân Ukraine rời khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem