Chết rét

  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của Sở NNPTNT Thanh Hóa, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, toàn tỉnh có 436 con trâu, bò bị chết rét.
  • (Dân Việt) - Rét đậm, rét hại vẫn diễn biến phức tạp, vì thế cần tiếp tục chủ động phòng chống rét cho trâu bò để hạn chế tối đa thiệt hại... Đó là khuyến cáo của ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT).
  • (Dân Việt) - Tính đến ngày 6.2, giá rét bất thường bao trùm lên toàn bộ châu Âu trong hơn 1 tuần qua đã đẩy số người chết vì giá lạnh vượt quá con số 300, gây nhiều thiệt hại cho lục địa này và ảnh hưởng xấu tới các dịch vụ khẩn cấp.
  • (Dân Việt) - Để đảm bảo kịp thời vụ đông xuân 2012, sau tết, nông dân Hà Tĩnh đã khẩn trương xuống đồng ra quân sản xuất đầu năm.
  • Dân Việt - Mùa đông năm nay ở châu Âu lạnh giá hơn mọi năm. Thời tiết khắc nghiệt gây nhiều trở ngại cho cuộc sống người dân.
  • (Dân Việt) - Trao đổi với NTNN chiều ngày 10.1, ông Hoàng Kim Giao - Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết: Theo báo cáo mới nhất từ Sở NNPTNT các tỉnh miền núi phía Bắc, một số tỉnh đã có trâu, bò chết rét là: Yên Bái 28 con, Bắc Kạn 70 con, Sơn La 40 con.
  • (Dân Việt) - Tết Nhâm Thìn năm 2012 sẽ rét hơn dịp Tết năm ngoái. Nhiệt độ trung bình ngày trong Tết Nguyên đán 2011 là từ 18-19 độ C, nhưng Tết Nhâm Thìn 2012 sẽ ở mức 15-16 độ C.
  • (Dân Việt) - Mùa đông năm nay, Hà Nội lần đầu tiên chịu đợt rét đậm và là một trong những địa phương nhiệt độ thường duy trì ở mức trên dưới 10 độ C. Nông dân đang đứng ngồi không yên.
  • (Dân Việt) - Tại các xã Đông Sơn, A Roàng, Hương Lâm (huyện A Lưới), Thượng Long, Thượng Quảng (Nam Đông) đã có 20 con trâu, bò chết rét.
  • (Dân Việt) - Vào những ngày cuối năm này, chúng tôi có dịp ngược đường đến với vùng cao Tây Bắc, chứng kiến cảnh đồng bào đương đầu với giá rét để lo cứu đàn gia súc nuôi.