Chết vì đốt rẫy mà không chạy kịp

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 12:49 PM (GMT+7)
(NTNN) - Ngày 1-7, UBND xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ cho biết, nạn nhân vừa bị thiêu trên rẫy ở đồi Loan Gần, thôn Nước Lá là anh Phạm Văn Phu, 22 tuổi.
Bình luận 0

Anh Phu bị tử vong do khi đốt rẫy, nắng nóng, cây khô làm lửa bùng phát quá nhanh, không kịp tránh.

Được biết đây là vụ gặp nạn thứ hai do đốt rẫy trong vòng tuần qua ở tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, một số người đi rừng đã phát hiện xác một phụ nữ chết cháy tại đồi Keo, thôn Tân Phước 2 (Bình An, Bình Sơn). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết Băng (52 tuổi).

Theo lời gia đình nạn nhân, trưa ngày hôm trước, bà Băng đi lên đồi trồng keo mới thu hoạch của gia đình để phát quang, thu dọn cỏ và đốt để chuẩn bị cho mùa mưa trồng cây trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem