Chỉ cần ngắt lá cây cảnh kim tiền và lưỡi hổ cắm xuống đất, tha hồ nhân giống mà không tốn một đồng

S.E.N Thứ hai, ngày 01/05/2023 14:04 PM (GMT+7)
Muốn nhân giống 2 loại cây cảnh này bạn không cần mua cây cảnh mới cho tốn tiền mà chỉ cần một thao tác đơn giản đó là hái 1 lá cắm vào đất là chúng cũng phát triển thành cây cảnh lớn khỏe mạnh.
Bình luận 0

1. Cây cảnh kim tiền

Bên cạnh vai trò trang trí, làm đẹp không gian sống, cây cảnh kim tiền còn là một loại cây cảnh có tính ứng dụng cao bởi khả năng lọc sạch các chất độc hại từ không khí, giúp ngôi nhà của bạn trở nên trong lành hơn.

Chỉ cần ngắt lá cây cảnh kim tiền và lưỡi hổ cắm xuống đất, tha hồ nhân giống mà không tốn một đồng - Ảnh 1.

Kim tiền là loại cây cảnh được rất nhiều gia đình lựa chọn để trang trí không gian xanh trong nhà, bởi chúng có ý nghĩa mang lại tài lộc, sự sung túc, thịnh vượng cho gia chủ.

Việc giâm cành từ cây cảnh kim tiền khá dễ dàng và bạn không cần quá nhiều thời gian để tạo một cây cảnh mới. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn nhánh khoẻ mạnh, xanh sẫm và không sâu bệnh. Lấy một con dao hoặc kéo (đã được khử trùng) cắt bỏ một phần cành của cây cảnh mẹ. Đảm bảo vết cắt dài ít nhất 5cm và có một số lá, để cây có thể phát triển tốt.

Bước 2: Cho cành cây cảnh kim tiền vừa cắt nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn để vết cắt hết chai cứng. Một số người sẽ làm điều này trong vài giờ để giảm khả năng thối rữa. Tuy nhiên, đây là bước không bắt buộc.

Giâm cành cây cảnh kim tiền bằng đất trồng bằng cách cắm cành cây cảnh vào chậu đất, sau đó dùng tay ấn nhẹ đất để cố định vị trí cây thẳng đứng. Tưới nước đều xung quanh bề mặt, chỉ nên tưới đủ ẩm và không để ngập úng.

Chỉ cần ngắt lá cây cảnh kim tiền và lưỡi hổ cắm xuống đất, tha hồ nhân giống mà không tốn một đồng - Ảnh 2.

  Lưu ý khi nhân giống cây cảnh kim tiền bằng cành:

Như hầu hết các loại cây cảnh trồng trong nhà thông thường, cây cảnh kim tiền thích ánh sáng mặt trời gián tiếp, sáng sủa. Chúng sẽ phát triển tốt nhất khi được để cạnh cửa sổ. Nếu cửa sổ nhà bạn đón hướng ánh nắng trực tiếp và gay gắt, bạn cần sử dụng rèm để che lại, tránh lá cây cảnh bị biến màu và cháy lá.

Tưới phun sương từ 1-2 lần/ tuần, không tưới đẫm gây ngập úng vì kim tiền là loài cây cảnh mọng nước. Căn chỉnh khoảng cách tưới cho hợp lý, tùy vào tình trạng của cây cảnh. Bạn để ngoài ban công, nơi ánh sáng tốt thì thời gian tưới nước sẽ ngắn hơn cây kim tiền để trong nhà.

Phong thủy quan niệm cây cảnh kim tiền là loại bonsai mang tới tài lộc, sự thịnh vượng cho gia chủ. Đây là lựa chọn hàng đầu nếu như bạn đang tìm món quà tặng tân gia, khai trương văn phòng mới,…

Cây cảnh kim tiền thuộc họ cây ưa hạn và thích nghi tốt, rất dễ trồng nhưng chúng cần có thời gian để sinh trưởng thành một chậu cây cảnh đẹp. Với loại cây này bạn có thể nhân giống từ lá giúp rút ngắn thời gian thực hiện hơn các phương pháp khác.

2. Cây cảnh lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây cảnh khá đặc biệt, vừa có giá trị thẩm mỹ trong việc trang trí nhà cửa, vừa là loại cây cảnh phong thủy tượng trưng cho việc tài lộc, may mắn mang đến cho gia chủ. Bên cạnh đó, cây cảnh lưỡi hổ có thể dùng để trị bệnh thông thường như ho, viêm họng,…

Chỉ cần ngắt lá cây cảnh kim tiền và lưỡi hổ cắm xuống đất, tha hồ nhân giống mà không tốn một đồng - Ảnh 3.

Lưỡi hổ là loại cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ nhân giống. Đối với loài cây cảnh này, chúng ta có thể dùng nhiều cách nhân giống khác nhau. Đặc biệt cách nhân giống cây cảnh lưỡi hổ từ lá là cách nhân giống phổ biến nhất mà những người yêu hoa thường làm tại nhà vì rất đơn giản. Với cách này bạn không cần phải chi tiêu thêm tiền để mua nhiều chậu cây mới. Thay vào đó bạn vẫn có thể tự nhân giống ra nhiều cây hơn tại nhà.

Như vậy, chỉ cần một chậu cây lưỡi hổ mẹ là chúng ta có thể nhân giống được nhiều chậu cây lưỡi hổ con mà không phải tốn thêm nhiều chi phí khác.

Phương pháp giâm lá là cách phổ biến và dễ thực hiện không kém gì tách cụm. Thế nhưng với cây cảnh lưỡi hổ sọc vằn hay các dòng đột biến thì không nên thực hiện phương pháp này. Vì cây con sẽ không giữ được những đặc tính của cây mẹ mà dần trở về màu nguyên thủy, cây cảnh lưỡi hổ sọc thì sẽ mất sọc vằn. Bù lại thì cách này khá dễ thực hiện và thành công 100%.

Chỉ cần ngắt lá cây cảnh kim tiền và lưỡi hổ cắm xuống đất, tha hồ nhân giống mà không tốn một đồng - Ảnh 4.

Bạn cần chọn lá cây cảnh lưỡi hổ mẹ, xanh tươi, khỏe mạnh và cắt gốc lá ra khỏi chậu. Tiếp tục ta cắt lá mẹ thành nhiều đoạn ngắn rồi trồng hom vào chậu đất. Tiếp đến bước này các bạn phải nhớ tưới nước vừa đủ, không được tưới nhiều nước và để đất ẩm ướt quá nhiều.

Sau khi chuẩn bị dao, đất và chậu thì ta sẽ tiến hành chọn lá và cắt lá. Cần chọn những chiếc lá khỏe mạnh, đậm màu, không có sâu bệnh hại. Sau đó cắt từng khúc khoảng 5cm hoặc hơn. Nên ghi nhớ hoặc đánh dấu phần dưới đáy của lá vì ta sẽ cắm phần này xuống đất. Nếu không chú ý mà trồng ngược lại thì cây cảnh sẽ không thể ra rễ được. Cắt xong thì để lá khoảng 1 ngày cho chúng khô sẹo rồi mới đem đi trồng. Giai đoạn đầu có thể sử dụng phân bón lá kích rễ để kích thích rễ ra nhanh hơn. Sau đó đặt chậu ở vị trí thoáng mát, tưới nước 1 – 2 lần/tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem