Chi cục Thú y cấp giấy kiểm dịch cho 15 tấn xương động vật thối

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 08:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi, việc số xương đã có dòi và bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được cấp giấy kiểm dịch là do kiểm dịch viên chỉ kiểm tra sơ sài bên ngoài, trong khi... dòi nằm phía trong các ống xương.
Bình luận 0

Về vụ xe tải 75C-004.74 chở 15 tấn xương động vật thối và có dòi bị Công an TP. Huế phát hiện, bắt giữ sáng 6.3, ngày 7.3, ông Nguyễn Văn Hưng- Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, cơ quan chức năng đã cho xe tải trên chở lô hàng ra Bắc.

img
Tiến hành tiêu độc khử trùng xung quanh xe tải chở 15 tấn xương động vật thối.

Theo ông Hưng, do số xương động vật có nguồn gốc rõ ràng, lại được Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy kiểm dịch nên cơ quan chức năng vẫn phải để xe tiếp tục lưu thông. Khi phóng viên băn khoăn việc để lượng lớn xương động vật hôi thối tiếp tục lưu thông sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường thì ông Hưng cho rằng vì Chi cục Thú y tỉnh đã tiêu độc khử trùng nên không có gì phải lo ngại.

Phóng viên NTNN cũng liên lạc với ông Nguyễn Đình Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi để nắm thông tin về việc cơ quan này cấp giấy kiểm dịch cho số xương động vật thối trên. Theo ông Tuấn, việc số xương trên đã có dòi và bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được cấp giấy kiểm dịch là do kiểm dịch viên chỉ kiểm tra sơ sài bên ngoài, trong khi dòi nằm phía trong các ống xương. “Cái đó anh em có sai sót. Nếu lúc kiểm dịch mà phát hiện hôi thối và có dòi thì đã không cấp giấy. Tôi đã chỉ đạo anh em rút kinh nghiệm”- ông Tuấn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem