Chỉ huy Hải quân Đức phải từ chức vì ca ngợi Putin

Minh Nhật (theo Fox News) Chủ nhật, ngày 23/01/2022 13:41 PM (GMT+7)
Người đứng đầu lực lượng Hải quân Đức Kay-Achim Schoenbach phải từ chức sau khi đưa ra những bình luận ca ngợi Tổng thống Nga Putin gây tranh cãi.
Bình luận 0
Chỉ huy Hải quân Đức phải từ chức vì ca ngợi Putin - Ảnh 1.

Chân dung Phó Đô đốc Kay-Achim Schoenbach - người đứng đầu Hải quân Đức. Ảnh DW

Theo Fox News, Phó Đô đốc Kay-Achim Schoenbach, người đứng đầu Hải quân Đức đã xin được từ chức ngay lập tức sau khi phát biểu rằng, ông Putin đáng được tôn trọng.

"Điều mà ông ấy (Putin) thực sự muốn là sự tôn trọng. Thật dễ dàng để trao cho ông ấy sự tôn trọng mà ông ấy muốn - và có lẽ cũng xứng đáng", Phó Đô đốc Schoenbach nhấn mạnh.

Chỉ huy Hải quân Đức cũng nói thêm rằng ông tin rằng Ukraine gia nhập NATO không phải là một ý tưởng "thông minh".

Schoenbach đã bị chỉ trích vì phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận ở Ấn Độ hôm thứ Sáu 21/1 và sau đó phải xin từ chức.

"Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht miễn nhiệm tôi ngay lập tức. Bộ trưởng đã chấp nhận yêu cầu của tôi", ông Schoenbach nhấn mạnh.

"Những nhận xét hấp tấp của tôi ở Ấn Độ... đang ngày càng gây căng thẳng", ông Schoenbach nói thêm.

 Trong tuyên bố từ chức của mình, Phó Đô Đốc Schoenbach giải thích rằng, ông "coi bước này (từ chức) là cần thiết để ngăn chặn tổn hại thêm cho Hải quân Đức, các lực lượng Đức và đặc biệt là Cộng hòa Liên bang Đức".

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng trước những bình luận của ông Schoenbach trong một loạt các dòng tweet được đăng tải công khai trên Twitter.

"Các đối tác Đức nên ngừng phá hoại sự đoàn kết và khuyến khích Vladimir Putin thực hiện một cuộc tấn công mới vào Ukraine bằng những lời nói và hành động như vậy của họ", ông Kuleba tuyên bố.

Mỹ và NATO vẫn đang gặp bế tắc ngoại giao với Nga khi Điện Kremlin vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy họ sẽ rút lực lượng 100.000 quân khỏi biên giới Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken nói với các phóng viên hôm 21/1 rằng ông đã tuyên bố rõ với Ngoại trưởng Nga Sergie Lavrov rằng Nga có sự lựa chọn khi tránh xung đột với Mỹ và NATO.

“Các ngài có thể chọn con đường ngoại giao dẫn đến hòa bình và an ninh hoặc con đường chỉ dẫn đến xung đột, hứng chịu hậu quả nghiêm trọng và bị quốc tế lên án”, ông Blinken nói với người đồng cấp Nga.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã kêu gọi Điện Kremlin từ bỏ việc gây hấn dọc biên giới Ukraine nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt chưa từng có về kinh tế.

Tuy nhiên, Nga kiên quyết theo đuổi các yêu cầu của riêng họ, yêu cầu đảm bảo rằng NATO sẽ không kết nạp Ukraine và không gửi bất cứ loại vũ khí chiến lược nào tới Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem