Chỉ huy Ukraine tuyên bố quân Nga 'đang ngồi trên núi lửa'

PV (Theo NV) Chủ nhật, ngày 09/06/2024 19:06 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn Đài NV hôm 6/7, ông Yury Fedorenko, chỉ huy Lữ đoàn xung kích 92, cho rằng việc cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Nga đã khiến Moscow như 'ngồi trên núi lửa'.
Bình luận 0
Chỉ huy Ukraine tuyên bố quân Nga 'đang ngồi trên núi lửa'- Ảnh 1.

Việc Mỹ bật đèn xanh  cho Ukraine không bao gồm việc sử dụng ATACMS tấn công lãnh thổ Nga.

Ông Fedorenko nói: "Hơn ba ngày trước (tính đến ngày 6/7), một quyết định sử dụng vũ khí của phương Tây chống lại Nga đã được phê duyệt, điều này ngay lập tức có tác động tích cực đến diễn biến chiến sự nói chung, có lợi cho Lực lượng vũ trang Ukraine".

"Giờ đây không chỉ mọi thứ bốc cháy trong vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng mà còn ở cả bên trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi có cơ hội đánh bật những thứ quan trọng như tình báo điện tử, tác chiến điện tử, phòng không và những thứ khác vô cùng quan trọng", ông Fedorenko nói thêm.

Chỉ huy tiểu đoàn Achilles gọi việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây chống lại lực lượng Nga là "bước số một".

Ông nói thêm: "Bước thứ hai là chúng tôi phải xin phép tấn công các mục tiêu nằm sâu trong không gian hoạt động của Nga", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các nhóm ngoại giao Ukraine sẽ có thể xin phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây trên lãnh thổ Nga.

"Không chỉ ở các thành phố biên giới, mà còn ở các vùng sâu bên trong lòng nước Nga. Bởi vì chúng ta cần phải đối phó với kẻ thù, trước hết là trên lãnh thổ của họ, vì trên lãnh thổ Ukraine, chúng ta đang phải vật lộn với hậu quả của sự thất bại", ông Fedorenko nói.

Trước đó ngày 17/5, Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby khẳng định Mỹ không "khuyến khích" Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh, vũ khí nước ngoài nên được sử dụng "để đòi lại lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine" và điều này sẽ xảy ra "đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine".

Ukraine có thể đã nhận được sự chấp thuận của Mỹ để sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, Le Monde phân tích các tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Kiev.

Ông nói thêm rằng, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã cam kết viện trợ quân sự hàng năm trị giá 3,74 tỷ USD cho Ukraine vào ngày 3/5. London không phản đối việc sử dụng vũ khí của mình để tấn công Nga.

Tờ Le Monde coi tuyên bố của hai ông Cameron và Blinken là "dấu hiệu cho thấy sự thay đổi có chủ ý trong quan điểm của phương Tây" về vấn đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown hôm 20/5 đưa ra những câu trả lời lảng tránh, khi được hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga trong bối cảnh Nga tấn công ở Kharkov hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ New York Times hôm 21/5 rằng ông đã yêu cầu Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa và các loại vũ khí khác của Mỹ vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga, gần đây nhất là ở Krasnodar.

Tờ New York Times ngày 31/5 dẫn lời các quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Nhà Trắng đã ủy quyền cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ.

Cùng ngày, Đức đã ủy quyền cho Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của Đức cách biên giới không quá 40 km.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Michael Carpenter nói với hãng tin VOA rằng Mỹ cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga không chỉ để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga mà còn để bảo vệ các khu vực khác của Ukraine.

Trong khi đó, Tạp chí Phố Wall đưa tin Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng HIMARS, GMLRS và đạn pháo Mỹ. Tuy nhiên, việc Mỹ bật đèn xanh không bao gồm việc sử dụng ATACMS, đồng thời Washington cũng làm rõ rằng Mỹ vẫn phản đối các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tính đến nay, Phần Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh chính thức cho phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga, đồng thời Séc, Ba Lan và một số quốc gia khác đã ủng hộ quyết định này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng tốt hơn hết là không nên thảo luận công khai về quyền tấn công lãnh thổ Nga của Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem