Chia sẻ của bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị từ phòng cách ly đặc biệt

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 11/08/2020 15:11 PM (GMT+7)
Từ phòng cách ly đặc biệt, bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ với PV Dân Việt vào sáng 11/8.
Bình luận 0

Sáng 11/8, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 750 - Đ.H.L (SN 1992, trú khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà) đã trò chuyện với PV Dân Việt qua điện thoại.

Chia sẻ của bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị từ phòng cách ly đặc biệt - Ảnh 1.

Bệnh nhân 750 được bác sĩ cho dùng nước muối Natri Clorid 0,9% để súc miệng và uống vitamin 3B (B1, B6, B12) để tăng sức đề kháng. Ảnh: Bệnh nhân 750 cung cấp.

L cho biết, từ ngày 2/8 đã được cách ly tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà. Sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, 20h ngày 6/8, L nhận được kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Sáng hôm sau, Bộ Y tế chính thức công bố L là bệnh nhân Covid-19 số 750.

Khi nhận kết quả, ban đầu L cảm thấy lo lắng, đôi lúc hoang mang. L lo lắng cho sức khoẻ của mình, người thân, bạn bè, những người đã tiếp xúc với mình. Tuy nhiên, được sự động viên của cán bộ y tế, L bình tĩnh trở lại.

Những ngày đầu, L ăn không ngon, mất vị giác, nhưng không có biểu hiện lâm sàng nghi ngờ nhiễm Covid-19 như sốt, ho…

Cán bộ y tế TP.Đông Hà cho L ở trong một phòng riêng. Hàng ngày đưa cơm, thức ăn, nước uống, phục vụ, chăm sóc L tận tình, đầy đủ.

L được bác sĩ yêu cầu súc miệng bằng nước muối mỗi sáng, tối; đồng thời cho uống vitamin B1, B6, B12.

Từ ngày 9/8, L bắt đầu có vị giác, ăn ngon hơn.

Chia sẻ của bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị từ phòng cách ly đặc biệt - Ảnh 2.

Phong toả, phun tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân 750 sinh sống. Ảnh: Ngọc Vũ

L cho biết, đã gọi điện với bạn bè, người thân xin lỗi về việc xảy ra không mong muốn, khiến mọi người phải cách ly và nhận được sự cảm thông, chia sẻ, động viên.

"Ở nơi cách ly, mình được y, bác sĩ quan tâm rất tốt, thường xuyên động viên. Người thân, bạn bè, thầy cô cũng hay gọi điện hỏi thăm… Bị nhiễm Covid-19 là điều không mong muốn. Mình mong cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan y tế sớm dập được dịch bệnh, đừng ai bị nhiễm Covid-19 nữa".

L gửi lời nhắn đến mọi người, ngoài thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như Bộ Y tế hướng dẫn, cần súc miệng thường xuyên bằng nước muối, bổ sung vitamin B1, B6, B12 để tăng sức đề kháng cơ thể.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 7/8, Bộ Y tế công bố Quảng Trị có 2 ca nhiễm Covid-19 gồm bệnh nhân 749 – H.T.H (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và bệnh nhân 750. Hai bệnh nhân này là bạn, có tiếp xúc với nhau ngày 20/7.

Ngày 27/7, bệnh nhân H cách ly tại nhà, đến 18h ngày 1/8 được cách ly tập trung. Sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi ngờ, H được chuyển cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi.

Ngày 2/8, L được cách ly tại Trung tâm Y tế Đông Hà cho đến nay.

Được biết, từ 19h ngày 10/8, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với TP.Đông Hà vì đây là địa phương được xác định có nguy cơ cao lây nhiễm cộng đồng.
Quảng Trị đồng thời phong toả 6 địa điểm là nơi cứ trú, làm việc, từng điều trị của 4 bệnh nhân Covid-19 số 749, 750, 832, 833, trong đó có Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cũ và tầng 6, nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tính đến nay, tỉnh này xác định được 150 F1, 1212 F2 của 4 ca bệnh nói trên. Công tác truy vết trường hợp liên quan ca bệnh vẫn đang tích cực thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem