Chiếc xe hơi Pontiac siêu cổ rao bán triệu đô, đẹp bóng loáng

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 19/04/2021 10:30 AM (GMT+7)
Chiếc xe hơi Pontiac Star Chief đời 1956 được rao bán trực tuyến với hình thức còn đẹp như mới.
Bình luận 0

Những chiếc xe hơi của những năm 1950 phần lớn đã không còn hợp thời với tín đồ mê dòng xe cơ bắp Mỹ. Điển hình là chiếc Chevy Bel Air 1955-1957 đã bị khai tử sớm, tuy nhiên, một chiếc xe hơi Pontiac cổ có kiểu dáng tương tự bất ngờ được rao bán trực tuyến, với diện mạo còn khá nguyên vẹn, bóng loáng đáng để yên tâm.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Chiếc xe hơi 65 năm tuổi giá triệu đô

Chiếc xe đặc biệt mà chúng tôi muốn nhắc tới trong bài viết này đó là chiếc xe hơi Pontiac Star Chief 1956 cũ. Ở tình trạng hiện tại, xe có thiết kế mui trần sang trọng và khá bất thường so với ngôn ngữ thiết kế thời đó. Trong những năm đó, Pontiac đã cố gắng rũ bỏ hình ảnh thiết kế cứng ngắc, nhàm chán buồn tẻ bằng cách tạo ra những chiếc "ô tô trong mơ" với trang trí xa hoa hơn mà Pontiac Star Chief 1956 là một ví dụ.

Pontiac Star Chief 1956 giá 1.000.000 đô la, bộ siêu tăng áp Whipple, lớp áo bất thường - Ảnh 2.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Pontiac Star Chief 1956 giá 1.000.000 đô la, bộ siêu tăng áp Whipple, lớp áo bất thường - Ảnh 3.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Nhìn từ xa, chiếc xe này trông giống như bao chiếc xe hơi Pontiac 1956 cổ nào khác, vì vậy không có cách nào để biện minh cho mức giá 1.000.000 đô la. Trên thực tế, về chất lượng ngoại hình, kiểu thiết kế, thậm chí từng mảnh kim loại đều được giữ nguyên khá là tốt sau lần phục chế đầu tiên và dĩ nhiên, những ai sở hữu chiếc xe này sẽ tốn không quá nhiều chi phí để làm sạch, làm mới nó. Đó là lý do chiếc xe cổ qua phục chế này được bán với giá tới 1.000.000 đô la.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Không quá khó để nhận thấy những tấm cản mạ crôm mang đậm thiết kế từ những năm 1950 tuyệt đẹp đã được đưa sâu hơn vào thân xe để có một cái nhìn xa hoa, lộng lẫy hơn. Và ở phía trước, bạn không thể bỏ lỡ các kiểu cấu trúc đèn LED tạo hình năng động, mạnh mẽ.

Chiếc xe có màu sơn xanh đậm này vận hành trên bánh xe EVOD 20 × 9 và 22 × 12 inch tùy chỉnh. Trong khi thân xe gợi lên thiết kế hubcap, tương thích với hệ thống phanh Wilwood lớn.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Ảnh: @Mihnea Radu.

Nhìn vào bên dưới mui xe, bạn sẽ thấy một động cơ V8 mới mạnh mẽ được trang bị cùng màu với thân xe. Tất cả vận hành kèm hệ thống siêu tăng áp Whipple.

Nội thất là một ví dụ hoàn hảo về lý do tại sao những chiếc xe của những năm 1950 sẽ mãi mãi quyến rũ đến như vậy, bao gồm bảng điều khiển được bọc bằng da màu caramel tối giống với ghế ngồi, trong khi thảm trải sàn phù hợp với màu sơn xanh lam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem