Chiêm bái tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được dát vàng

Thứ ba, ngày 13/11/2012 06:50 AM (GMT+7)
Sau 4 tháng làm việc không ngừng nghỉ (khởi công từ ngày 5.7), các nghệ nhân đã biến khối ngọc Nephrite có trọng lượng 4.450 kg thành Tôn tượng Phật Hoàng Trân Nhân Tông.
Bình luận 0
 Đây là bức tượng được tạc bằng ngọc bích đầu tiên ở Việt Nam có kích thước kỷ lục.

Tượng được tạc bằng ngọc bích có xuất xứ từ Canada, phần trên đầu của tượng được thếp vàng. Tượng được tạc trong tư thế ngồi, cao 1,6 mét, trọng lượng trên 2 tấn. Phần đài sen làm bằng cẩm thạch trắng.

Theo đại diện Ban tổ chức, từ ngày 12 - 15.11.2012 Thiền Viện Thường Chiếu sẽ tỗ chức lễ đón mừng và chú nguyện tôn tượng Phật Hoàng.

Sau đó tôn tượng được vận chuyển ra Hà Nội để trưng bày tại Đại hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra từ 22 đến 24.11.2012 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Cũng theo kế hoạch, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ được chuyển đến 30 chùa khắp đất nước Việt Nam để các Phật tử và người dân có dịp chiêm bái.

Nghệ nhân Đinh Danh Tư, người chịu trách nhiệm chính trong việc tạc tượng chia sẻ: "Trong quá trình tạc tượng, công đoạn quan trọng và khó khăn nhất đó là khi tạc và dát vàng phần đầu của Ngài. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả pho tượng sẽ không được hoàn chỉnh, mất đi khối ngọc quý. Chính vì điều này nên anh em khi làm đều rất chú tâm, cẩn thận và kỹ lưỡng. Cuối cùng việc tôn tượng đã được chế tác thành công".

Được biết khối ngọc tạc tượng, được mua từ vùng mỏ ngọc đã chế tác ra bức Phật Hòa Bình Thế Giới. Trước khi tạc tượng, khối ngọc đã được quý thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Pháp vương và 108 vị Đạt lai lạt ma chú nguyện vào cuối tháng 10.2011 vừa qua.

Những phần ngọc còn lại sau khi tạc tượng sẽ được chọn lựa để phục chế Ấn tổ của nhà Trần theo nguyên bản ấn cổ. Chiếc Ấn này sẽ được tặng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá gây quỹ "Vì người nghèo".

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sau khi tạc thành, hiện đang tôn trí tại Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai)
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sau khi tạc thành, hiện đang tôn trí tại Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai)
img
 
Khối ngọc quý để tạc tượng được quý thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Pháp vương và 108 vị Đạt lai lạt ma chú nguyện vào cuối tháng 10/2011
Khối ngọc quý để tạc tượng được Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Đức Pháp vương và 108 vị Đạt lai lạt ma chú nguyện vào cuối tháng 10.2011
Khối Ngọc Nephrite có trọng lượng 4.450kg để tạc Tôn tượng Phật Hoàng Trân Nhân Tông
Khối Ngọc Nephrite có trọng lượng 4.450kg để tạc Tôn tượng Phật Hoàng Trân Nhân Tông
Tôn tượng đang trong quá trình thành hình
Tôn tượng trong quá trình thành hình
Tạc hình đầu Phật hoàng Trần Nhân Tông, đây là công đoạn khó nhất
Tạc hình đầu Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đây là công đoạn khó

img
 
Dùng hình mẫu để chỉnh sửa cho chuẩn
Dùng hình mẫu để chỉnh sửa cho chuẩn
dafakfa;flnal
 
ần.anfm,.an,nf,.an,.sfn
 
danfanflna;lnsfl;na
Để tạc xong tôn tượng, các nghệ nhân và thợ phải làm suốt 4 tháng miệt mài không nghỉ
ábdansfnanf
Ảnh chụp một bên của tôn tượng
asdn;slan;lna;
Phía sau tôn tượng
b,na;lnsl;an;fna;
Tôn tượng hình thành nhưng chưa dát vàng trên phần đầu
basd;ab;abn;lna
Ngày 9.11, các nghệ nhân dát vàng trên khuôn mặt của Tôn tượng (ảnh Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng)
absab;bà
Công việc dát vàng đòi hỏi các nghệ nhân phải làm việc rất cẩn thận(ảnh Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng)
jbalsbd;abl;a
Tuy phải tập trung cao độ nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi các nghệ nhân(ảnh Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng)
blkab;sdn;slasnd
Từ ngày 12 - 15.11, Thiền Viện Thường Chiếu sẽ tỗ chức lễ đón mừng và chú nguyện tôn tượng Phật hoàng
 
Theo Kiến Thức

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem