Chiêm ngưỡng biệt thự 80 triệu bảng Anh của tỷ phú Vương Kiện Lâm

Hương Nguyễn (Theo news.to8to.com) Thứ tư, ngày 25/10/2017 20:55 PM (GMT+7)
Vị tỷ phú này đồng thời cũng là cha của Vương Tư Thông – cậu ấm “lắm tài nhiều tật”, ăn chơi khét tiếng của giới siêu giàu.
Bình luận 0

Là chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt – một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, hiện đang đầu tư 700 triệu bảng Anh (21 nghìn tỷ đồng) vào hạng mục xây dựng biệt thự cao cấp tại khu Vauxhall, London, thật dễ hiểu khi Vương Kiện Lâm đã sắm ngay cho mình một biệt thự tiền tỷ ở thành phố này.

img

img

Căn biệt thự trị giá 2.400 tỷ đồng ở phố nhà giàu, London

Căn biệt thự này nằm trên con phố nhà giàu đắt giá nhất ở London, Anh quốc. Tỷ phú Vương Kiện Lâm đã mua lại căn nhà này với giá 80 triệu bảng Anh (tương đương 2.400 tỷ đồng) từ công ty đầu tư bất động sản của hoàng gia Anh. Căn nhà nằm ở số 15A, phố Kensington Place Gardens. Theo một nguồn tin tiết lộ, vị tỷ phú này có thể còn phải bỏ ra 50 triệu bảng Anh (tương đương 1.500 tỷ đồng) để tu sửa lại căn nhà vốn mang đậm phong cách kiến trúc thời Victoria.

img

Nội thất mang sang trọng của căn biệt thự

img

Khu vực sảnh lộng lẫy không kém hoàng cung

Các gian phòng trong căn biệt thự đều được thiết kế theo phong cách hoàng gia với không gian ấm cúng, đồ nội thất được chạm trổ hết sức tinh xảo. Đèn chùm, rèm cửa, lò sưởi… đều mang hơi hướng quý tộc, cổ điển. Gam màu chủ đạo của căn nhà là những màu pastel nhẹ nhàng như xanh ngọc, hồng, trắng. Mỗi gian phòng đều có ít nhất một đến hai khung cửa sổ lớn với hai lớp rèm cửa, đảm bảo nguồn sáng tự nhiên luôn được tận dụng tối đa.

img

Phòng ăn với thiết kế hoàng gia có thể hớp hồn bất kỳ thực khách nào

img

img

Hai gian phòng ngủ với gam màu pastel làm chủ đạo

Khi chuyển tới nơi ở mới này, tỷ phú Vương Kiện Lâm sẽ trở thành hàng xóm với đại sứ quán Na Uy và Roman Abramovich – ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea.

img

Phòng tắm rộng rãi với loạt nội thất bằng gỗ kiểu cổ

img

Không gian phòng khách ấm cúng khi lên đèn

Theo thời báo London Evening Standard của Anh đưa tin, trước khi đến tay Vương Kiện Lâm, căn biệt thự này từng được rao bán với mức giá chỉ 8.000 bảng Anh (239 triệu đồng) vào năm 1856, sau đó được trưng dụng làm đại sứ quán Nigeria tại Anh từ năm 1960-1970. Năm 1999, nó lại được rao bán lần nữa với mức giá 35 triệu bảng Anh (khoảng 1.000 tỷ đồng), thời gian sở hữu là 99 năm nhưng không được ai quan tâm. Sau một thời gian, căn biệt thự này đã được bán cho tỷ phú Trung Quốc với thời hạn sở hữu lên đến 125 năm. Nhờ sự “chịu chi” của Vương Kiện Lâm, chính phủ Anh cũng đã thu về mức thuế nhà đất kỷ lục trong lịch sử: 9,5 triệu bảng Anh (284 tỷ đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem