Chiêm ngưỡng giống gà lôi quý hiếm chỉ thích “ăn rau, hoa quả”, giá 15 triệu/cặp

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 23/01/2020 12:55 PM (GMT+7)
Mặt của gà lôi màu đỏ, hai bên tai được che bởi các nhúm lông màu trắng tuyệt đẹp, hút hồn người xem.
Bình luận 0

Clip: Giống gà lôi quý hiếm chỉ thích “ăn rau, hoa quả”

img

Anh Trần Nhữ Giáp, chủ một trang trại vườn chim Việt ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội hiện đang sở hữu đàn gà lôi tai xanh quý hiếm gồm 70 con. “Tháng 12/2019, tôi mua đàn gà lôi này từ bên nước Bỉ và xin các giấy phép vận chuyển về Việt Nam chăm sóc. Hiện tại, đàn gà lôi sinh trưởng tốt và thích nghi với khí hậu của Việt Nam. Đây là đàn gà lôi quý đầu tiên được đưa về Việt Nam và nuôi thử nghiệm thành công”, anh Giáp nói.

img

Gà lôi tai xanh là giống gà có kích thước khá lớn so với những giống gà thông thường ở Việt Nam. Con trưởng thành nặng từ 2-3kg.

img

Gà lôi tai xanh sở hữu bộ lông màu xanh xám lạ mắt. Đặc biệt, mặt chúng màu đỏ và hai bên tai được che bởi các nhúm lông màu trắng tuyệt đẹp, hút hồn người xem.

img

Đuôi của gà lôi tai xanh luôn xòe ra, giống như đuôi chim công. Với ngoại hình bắt mắt và tính cách thân thiện, hiện nay gà lôi tai xanh được nhiều người tìm mua về làm cảnh, thả trong các khu sinh thái.

img

Chân gà lôi tai xanh có màu đỏ. Một năm gà lôi mái có thể đẻ được từ 25-30 trứng. Theo chủ nhân của đàn gà, hiện tại, giống gà này đang được bán với giá khoảng 15 triệu đồng/1 cặp gà.

img

  "Nhờ có ngoại hình đẹp nên gà lôi tai xanh được những người chơi chim, gà cảnh yêu thích. Thêm nữa, việc nuôi gà lôi tai xanh cũng khá đơn giản, người nuôi chỉ cần trang bị cho chúng một chiếc chuồng rộng rãi là được”, anh Giáp nói.

img

Gà lôi tai xanh trống và gà lôi tai xanh mái không có sự khác biệt về màu lông.

img

Anh Giáp cho hay, điều đặc biệt là giống gà lôi này không thích ăn hạt mà chỉ thích “ăn rau, hoa quả”.

img

Những loại thức ăn chúng ưa thích là quả chuối, rau xà lách, muống…

img

  Không giống như những giống gà thông thường ở Việt Nam, gà lôi tai xanh có thể bay xa, bởi vậy người nuôi thường phải làm chuồng, hoặc quây lưới.

Loài cá ”lạ” có chân vừa phát hiện ở Cao Bằng quý hiếm như thế nào?

Mỗi cá thể nặng khoảng 80-100g, chiều dài từ 10-15 cm. Da cá có lớp vẩy sừng sần sùi như da cóc, bụng có hoa gấm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem