Chiến đấu cơ hàng khủng Mỹ lần đầu hạ cánh thành công trên tàu sân bay

Bạch Dương Thứ tư, ngày 05/11/2014 19:38 PM (GMT+7)
Tờ Agence France-Presse của Pháp đưa tin, ngày 04.11 máy bay chiến đấu F-35C của Mỹ lần đầu tiên hạ cánh thành công trên một tàu sân bay. Giới chức Mỹ cho rằng đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa to lớn.
Bình luận 0

Ông Tony Wilson, người phụ trách của thử nghiệm này, cho biết "thử nghiệm này là một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển chiến đấu cơ F-35."

Phía quân đội cũng tiết lộ các thử nghiệm của F-35C sẽ kéo dài trong hai tuần. Sự thành công của thử nghiệm này sẽ mở đường cho việc trang bị chiến đấu cơ F-35C cho Hải quân Mỹ vào năm 2018.

Giới chức Mỹ cũng cho biết họ sẽ chế tạo thêm chiến đấu cơ F-35C và biến nó thành một loại vũ khí chiến lược, có tính hiệu quả cao. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đã có kế hoạch cấp 391.2 tỷ USD để tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin chế tạo 2.443 chiếc F-35C.

img

Hình ảnh máy bay F-35C hạ cách thành công trên tàu sân bay.

Các nhà phân tích cho rằng các thế hệ máy bay chiến đấu này sẽ là tương lại của không quân Hoa Kỳ. Với sự phát triển liên tục của công nghệ tàng hình, F-35C đã được gắn với  trách nhiệm nặng nề là  đảm bảo ưu thế trên không của Mỹ. Tuy nhiên, vụ tai nạn gần đây của chiếc F-35 đang khiến các nhà chức trách Mĩ lo ngại.

Trong tháng 6.2014 một chiếc chiến đấu cơ F-35 đã bốc cháy khi đang cất cánh từ một căn cứ không quân ở Florida. Vì lý do an ninh, chỉ huy quân đội Mĩ đã hủy bỏ kế hoạch đưa F-35 tham gia triển lãm hàng không quốc tế Farnborough được tổ chức tại Anh.

img

F-35 là máy bay chiến đấu đắt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chiếc máy bay đã bị chỉ trích khá nhiều do lỗi kỹ thuật và ngân sách tốn kém. Hiện nay F-35 có ba mô hình, cụ thể là F-35A cất cánh, hạ cánh thông thường (CTOL), F-35B cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) cuối cùng là F-35C cất cánh, hạ cánh trên tàu sân bay (CV) F-35C.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem