Chiến đấu cơ Nhật chặn đuổi máy bay ném bom của Nga

Duy Anh Thứ tư, ngày 25/01/2017 11:43 AM (GMT+7)
Nhật Bản đã xuất kích các máy bay chiến đấu đển chặn đuổi 3 máy bay ném bom chiến lược của Nga.
Bình luận 0

img

Tu-95 Bear của Nga.

Ngày 25.1, Hội đồng tham mưu liên quân của Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên Không của nước này hôm 24.1 đã triển khai các máy bay tiêm kích để chặn 3 máy bay cường kích chiến lược Tu-95 Bear của Nga.

Tuy nhiên, nguồn tin nêu rõ không phận của Nhật Bản đã không bị xâm phạm. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 “Bear” được Không quân Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1956 và hoạt động cho tới ngày nay. Trong năm 2010, một phi đội Tu-95 của Không quân Nga đã từng thực hiện một chuyến bay tuần tra liên tục trong vòng 43 giớ với quãng đường bay lên tới 30.000km với bốn lần tiếp nhiên liệu trên không. Tu-95 cũng là dòng máy bay ném bom sử dụng động cơ cánh quạt bay nhanh nhất thế giới từng được chế tạo, sau khi nâng cấp phi đội Tu-95 của Nga sẽ hoạt động cho đến năm 2025

Vụ việc tương tự gần dây nhất liên quan đến các máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Nhật Bản đã diễn ra khoảng 1 năm trước, vào tháng 1.2016. Từ tháng 4 đến 9.2016, Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích hơn 500 lần để chặn các máy bay quân sự nước ngoài, trong đó phần lớn những lần xuất kích như vậy là nhằm chặn các máy bay chiến đấu của Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem