Chiến hữu của ông Trump bị buộc tội làm gián điệp

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 21/07/2021 07:41 AM (GMT+7)
Ông Thomas Barrack, Chủ tịch ủy ban nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giam với cáo buộc làm việc cho chính phủ UAE.
Bình luận 0
Chiến hữu của ông Trump bị buộc tội làm gián điệp - Ảnh 1.

Thomas Barrack là đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh MSN

Tỷ phú và đồng minh lâu năm của Donald Trump- Thomas J Barrack đã bị bắt ở Los Angeles vì bị cáo buộc hoạt động như một đặc vụ của một chính phủ nước ngoài.

"Thomas Joseph Barrack..., Matthew Grimes..., công dân UAE Rashid al-Malik, bị buộc tội âm mưu hoạt động và hoạt động đặc vụ cho UAE từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018. Ông Barrack cũng bị buộc tội cản trở công lý và khai man với các nhân viên thực thi pháp luật liên bang trong cuộc thẩm vấn vào ngày 20/6/2019",  thông cáo trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Theo thông cáo, các bị cáo cũng đã bỏ bê nghĩa vụ thông báo cho Tổng chưởng lý về hoạt động của họ.

Người sáng lập công ty đầu tư 74 tuổi này từng là cố vấn chính cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu tổng thống Mỹ và được coi là người gây quỹ hàng đầu.

Được biết, vào tháng 12/2016, ông Thomas Barrack đã gặp các quan chức UAE và đề nghị họ lập một danh sách các vấn đề chính sách đối ngoại mà họ muốn chính quyền Trump tác động.

Theo Bộ Tư pháp, kể từ năm 2017, ông Thomas Barrack đã tư vấn không chính thức cho các đại diện của chính phủ Mỹ về các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của Washington ở Trung Đông. Chủ tịch ủy ban nhậm chức cũng đồng ý ủng hộ ứng cử viên cho vị trí Đại sứ Mỹ tại UAE, vốn đã được các quan chức cấp cao tại các tiểu vương quốc Ả Rập chấp thuận.

Theo cơ quan này, vào năm 2017 ông Thomas Barrack đã khuyên Tổng thống Trump không nên tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Trại David bàn về xung đột giữa Qatar, UAE và các nước khác ở Trung Đông, vì UAE phản đối hội nghị thượng đỉnh này. Sự kiện cứ như vậy đã không diễn ra.

Được biết, Thomas Barrack và Grimes cũng sở hữu điện thoại thông minh có ứng dụng nhắn tin bảo mật với các quan chức UAE.

Người phát ngôn của ông Barrack cho biết ông dự định không nhận tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem