Chiến sự Donbass: 219 vệ binh quốc gia Ukraine thiệt mạng

Văn Giang Thứ bảy, ngày 30/03/2019 21:00 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ukraine Artem Shevchenko cho biết, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine có 45.000 người, nhưng 5 năm qua đã có 219 người thiệt mạng trong chiến sự ở vùng Donbass.
Bình luận 0

img

Ukrinform dẫn số liệu nhân kỷ niệm 5 năm Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, hiện lực lượng này có đến 45.000 nhân viên (trong khi quy định là được phép tăng lên 60.000 người nếu cần). Trong đó, 34.495 người đã trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu, 1.364 người đã nhận được các giải thưởng nhà nước, trong đó có 188 người truy tặng.

Ba người anh hung đã hi sinh là Thiếu tướng Serhiy Kulchytskyi, Trung úy Bohdan Zavada, binh sĩ Yevhen Telnov, cùng 219 người khác đã thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố (ATO) và Chiến dịch Lực lượng Liên hợp (JFO), 812 bị thương và bị thương trong chiến tranh, 14 người mất tích.

Tổng thống Ukraine Poroshenko luôn khẳng định chưa sẵn sàng thỏa hiệp với Nga về Crimea và Donbass. Lập trường của ông là không lay chuyển: Crimea và Donbass là của Ukraine.

"Crimea là người Ukraine. Donbas là người Ukraine. Và không có sự thỏa hiệp nào trong vấn đề này", Nguyên thủ quốc gia nói trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Ukraine ngày 28.3.

Đồng thời, ông Poroshenko thừa nhận rằng các hình thức đàm phán khác nhau với Liên bang Nga về hòa bình là có thể, nhưng đồng thời, lập trường của Ukraine không được suy yếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem