Đức thẳng thừng khước từ gửi xe tăng cho Ukraine

Minh Nhật (theo Politico) Thứ bảy, ngày 09/04/2022 06:05 AM (GMT+7)
Berlin tuyên bố rằng, họ không thể gửi xe tăng Marder từ kho dự trữ của quân đội Đức tới Ukraine vì nước này cần chúng để tự vệ, theo Politico.
Bình luận 0
Đức thẳng thừng khước từ gửi xe tăng cho Ukraine - Ảnh 1.

Chính quyền của Thủ tướng Scholz được cho là đã khước từ đề nghị của Ukraine để gửi xe tăng Marder cho nước này. Ảnh AP

Điều này được cho là đang đặt ra câu hỏi về khả năng của Đức trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ đạt đến mức nào khi Ukraine liên tục xin thêm vũ khí để đối phó với Nga.

Theo Politico, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang trì hoãn quyết định cuối cùng về việc có gửi xe tăng Đức đến Ukraine hay không, bất chấp một số sức ép từ bên trong chính phủ của ông.

Theo một kế hoạch do Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck và Ngoại trưởng Annalena Baerbock thuộc đảng Xanh thúc đẩy, thì Berlin sẽ gửi 100 xe tăng Marder cho Ukraine.

Công ty quốc phòng Đức Rheinmetall đã báo hiệu rằng, họ có thể cung cấp 100 xe tăng, hiện thuộc sở hữu của công ty này cho Ukraine. Tuy nhiên, những chiếc xe tăng đó đã ngừng hoạt động và sẽ phải được tân trang lại trước khi được gửi đi và quá trình tân trang này sẽ mất hàng tháng.

Vì thế, một giải pháp đang được xem xét thay vào đó là gửi các mẫu xe giống hệt trong kho dự trữ của quân đội Đức đến Ukraine và sau đó sẽ lấp đầy kho bằng những chiếc đã được tân trang lại.

Nhưng một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói với các phóng viên hôm thứ Sáu 8/4 rằng, Bộ đã xem xét khả năng như vậy nhưng thấy rằng nó không khả thi.

“Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy rằng nó chỉ đơn giản là không khả thi bởi vì Đức sẽ không thể hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ quốc gia cũng như nghĩa vụ của mình trong liên minh quân sự NATO nếu chúng tôi cho đi những chiếc xe tăng đang hoạt động của mình", người phát ngôn cho biết.

"Chúng tôi cũng có nhiệm vụ được bảo đảm theo Hiến pháp, đó là bảo vệ quốc gia", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh thêm.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht, thuộc đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Scholz, từ chối gửi xe tăng cho Ukraine đang đặt ra câu hỏi, liệu Đức còn khả năng cung cấp xe tăng Marder, hoặc các thiết bị quân sự hạng nặng khác như xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard hoặc Gepard cho Ukraine - mà Kiev đã yêu cầu - hay không?

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh rằng việc từ chối giao Marder từ kho dự trữ của quân đội Đức cho Ukraine nên được xem xét tách biệt với khả năng mua xe tăng mà Ukraine có thể giao dịch trực tiếp với các công ty quốc phòng Đức như Rheinmetall.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các công ty quốc phòng đó có thể cung cấp ngay các xe tăng mà Kiev muốn mà không cần phải mất thời gian tân trang lại hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem